Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang tìm cách thành lập một chính phủ mới vào đầu tháng Bảy, có thể bao gồm các thành viên từ bên ngoài đảng chính trị của ông, theo một cuộc phỏng vấn với AFP.

Ông Macron đã yêu cầu Thủ tướng Elisabeth Borne đề xuất một “chính phủ hành động” mới vào cuối tuần tới và khẳng định sự tin tưởng của ông đối với Borne về lâu dài, AFP cho biết trên Twitter.

Tổng thống đã từ chối đề nghị từ chức của bà Borne hôm thứ Ba, sau thất bại trong cuộc bầu cử vào tuần trước khi ông mất đa số trong Quốc hội.

Ông cho biết sẽ tìm kiếm “các giải pháp mang tính xây dựng” để giải quyết thế bế tắc chính trị trong các cuộc đàm phán với các đảng đối lập.

Với một Quốc hội bị chia cắt, hiện ông Macron sẽ gặp khó nhằm tiến hành các kế hoạch cải cách của mình, đặc biệt về vấn đề hưu trí còn đang dang dở.

Tuy vậy, ông Macron sẽ không từ bỏ kế hoạch cải cách lương hưu của mình, mà theo ông sẽ đòi hỏi “làm việc lâu hơn như tất cả các nước láng giềng của chúng tôi làm”, theo cuộc phỏng vấn.

Một cải cách khác sẽ tập trung vào “lao động toàn thời gian”.

Ngân Hà