Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng “bạn thân” Tayyip Erdogan chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ Nhật (28/5). Ông Putin nói rằng chiến thắng này là minh chứng cho thấy người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh giá cao chính sách ngoại giao độc lập của ông Erdogan.

Putin Erdogan
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Samarkand, Uzbekistan vào ngày 16/9/2022. (Ảnh: ALEXANDR DEMYANCHUK/SPUTNIK/AFP via Getty Images)

Chiến thắng bầu cử là kết quả tự nhiên của công việc hết lòng vì người khác của ông khi lãnh đạo Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, là minh chứng rõ ràng về sự ủng hộ của người dân Thổ Nhĩ Kỳ đối với những nỗ lực của ông nhằm củng cố chủ quyền quốc gia và thực hành chính sách ngoại giao độc lập”, ông Putin nói trong điện tín gửi ông Erdogan, theo Điện Kremlin.

Chúng tôi đánh giá cao đóng góp của cá nhân ông trong việc củng cố mối quan hệ hữu nghị Nga – Thổ Nhĩ Kỳ và hợp tác hai bên cùng có lợi trong nhiều lĩnh vực”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga cũng cho biết ông rất coi trọng những dự án chung giữa hai nước, chẳng hạn như nhà máy điện hạt nhân Akkuyu của Thổ Nhĩ Kỳ do tập đoàn năng lượng nhà nước Nga Rosatom xây dựng, và một trung tâm khí đốt ông Putin đã đang đề xuất triển khai tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, đồng minh thân cận nhất của ông Putin trong số lãnh đạo của các quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ, đã hoan nghênh ông Erdogan duy trì được sự ổn định sau các trận động đất hồi đầu năm nay.

Tôi xem ông là một nhân vật chính trị đáng kính, mạnh mẽ và là một người bạn tốt của Belarus”, ông Lukashenko nói trong một tuyên bố do văn phòng báo chí của ông công bố.

Chúng ta có những lợi ích rõ ràng trong việc giảm leo thang tình hình quốc tế, giữ vững an ninh lương thực và giải pháp hòa bình cho các tranh chấp”, ông Lukashenko nói thêm.

Tổng thống Mỹ Joe Biden viết trên Twitter: “Tôi mong chờ được tiếp tục cùng làm việc với vị thế cùng là các đồng minh NATO trong nhiều lĩnh vực song phương và những thách thức toàn cầu chung”.

Ông Tayyip Erdogan hôm Chủ Nhật (28/5) đã tuyên bố chiến thắng tái tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.

Đối thủ của ông Erdogan, ứng viên tổng thống Kemal Kilicdaroglu đã gọi cuộc bầu cử vừa qua “là cuộc bầu cử bất công nhất trong vài năm qua”, nhưng ông không phản đối kết quả bầu cử.

Các kết quả bầu cử sơ bộ cho thấy ông Kilicdaroglu được 47,9% phiếu bầu, ông Erdogan’s được 52,1% phiếu bầu.

Trong bài phát biểu chiến thắng tại Ankara, ông Erdogan cam kết sẽ gác lại tất cả các tranh chấp và đoàn kết đất nước dựa vào những giá trị quốc gia và những giấc mơ chung.

Hải Đăng (T/h)