Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm thứ Ba (12/4) rằng các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine đã đi vào ngõ cụt nên xung đột là không thể tránh khỏi. Trong hơn một tuần qua, đây là bình luận công khai đầu tiên của ông về cuộc xung đột Nga-Ukraine.

putin internet noi bo
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: ID1974/Shutterstock)

Kể từ khi quân đội Nga bị chặn lại ở các cửa khẩu của Kyiv và sau đó rút khỏi miền bắc Ukraine, đây là lần đầu Tổng thống Putin công khai phát biểu tại một cuộc họp báo trong chuyến thăm tới Sân bay vũ trụ Vostochny cách Moscow 5.550 km về phía đông. Ông hứa với người Nga sẽ đạt được mọi mục tiêu “cao cả” ở Ukraine.

Ông Putin nói về các cuộc đàm phán Nga-Ukraine: “Chúng ta lại đi vào ngõ cụt”. Phát biểu của ông báo trước rằng chiến tranh sẽ còn kéo dài.

Tuy nhiên, Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine, nói với Reuters rằng hoạt động đàm phán vẫn đang tiếp tục bất chấp các khó khăn. Ông cho biết Moscow đang tìm cách sử dụng các tuyên bố công khai để thúc đẩy các quan điểm của họ trong quá trình đàm phán.

Ông Putin cũng cáo buộc Ukraine đã từ bỏ những nhượng bộ trước đó trong các cuộc đàm phán, tuy nhiên Chính phủ Kyiv cho biết họ đã không thay đổi lập trường và đổ lỗi cho Nga về sự thiếu tiến triển trong các cuộc đàm phán.

Sau cuộc gặp mặt trực tiếp cuối cùng tại Istanbul vào ngày 29/3, hai bên tiếp tục đối thoại thông qua liên kết video. Không có xác nhận công khai nào về hoạt động đàm phán trong tuần này.

Crimea và Donbas là mấu chốt bế tắc

Hôm thứ Ba (12/4), ông Putin cũng nêu rõ lập trường về các khu vực tranh chấp ở Crimea và Donbas dọc biên giới Nga-Ukraine. Ông nói rõ rằng Nga muốn Ukraine công nhận Crimea là của Nga và cái gọi là Cộng hòa Donbas là độc lập.

Theo Reuters, ông Putin nhấn mạnh rằng 2 điểm này là những vấn đề mấu chốt mà hai bên chưa đạt được tiến bộ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi đầu tháng Tư thừa nhận rằng mục đích của chiến dịch quân sự Nga là nhằm chiếm lấy hành lang nối Crimea và Donbas, còn Mariupol là thành phố quan trọng dọc hành lang.

“Nga và Ukraine có quan điểm khác biệt về Donbas. Vì vậy tôi có một gợi ý đơn giản. Tôi tin rằng chúng ta không thể trong thời gian ngắn ngủi có được đồng thuận về mọi thứ. Điều đó là không thể, ngay cả khi chúng ta đàm phán”, ông nói.

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC hôm thứ Hai, ông Zelensky bày tỏ điều hoàn toàn ngược lại với những gì ông Putin muốn. “Nói chung, chúng tôi chưa sẵn sàng từ bỏ đất nước của mình. Tôi nghĩ chúng tôi đã từ bỏ rất nhiều mạng sống”. Khi được hỏi liệu có từ bỏ bất kỳ phần nào của Ukraine vì hòa bình hay không, ông trả lời: “Vì vậy, chúng tôi cần phải giữ vững lập trường nhất có thể”.

Sau đó ông nói rõ hơn về quan điểm của Ukraine đối với Crimea và Donbas: “Chúng tôi hiểu rằng một trong những điều khoản mà họ (Nga) đang nói đến là việc công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga. Tôi sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó”.

Nga: Xung đột với Ukraine là không thể tránh khỏi

Phương Tây tố cáo Nga tiến hành cuộc chiến như một cuộc chiếm đất man rợ của đế quốc đối với một quốc gia có chủ quyền. Ukraine cho biết họ đang chiến đấu vì sự tồn vong của đất nước sau khi ông Putin sáp nhập Crimea vào năm 2014, và hôm 21/2 năm nay lại công nhận chủ quyền của hai khu vực nổi dậy.

Khi được hỏi liệu các hoạt động của quân đội Nga ở Ukraine có đạt được mục tiêu hay không, ông Putin nói: “Tất nhiên. Tôi không nghi ngờ gì cả, quân đội Nga sẽ tiếp tục hoạt động ‘nhịp nhàng và bình tĩnh’”.

Tổng thống Nga nói rằng nước này không có lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu, vì phải bảo vệ những người nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine và ngăn nước láng giềng Liên Xô cũ [tức Ukraine] trở thành bàn đạp cho kẻ thù của Moscow.

Bất chấp đã phải chịu những thất bại, ông Putin vẫn tuyên bố các hoạt động ở Ukraine đang diễn ra theo kế hoạch và rằng xung đột với Ukraine là không thể tránh khỏi khi các phe phái dân tộc chủ nghĩa hoạt động bên trong Ukraine.

Theo hãng tin nhà nước Nga Sputnik, ông Putin cho biết quân đội Nga sẽ không ngừng các hoạt động quân sự ở Ukraine cho đến khi đạt được thành công, đồng thời nói thêm rằng Ukraine đã “đi chệch hướng” so với thỏa thuận đạt được trong các vòng đàm phán trước đó. Ông Putin cũng cho biết mục tiêu của cuộc xung đột là “hoàn toàn rõ ràng và cao cả… Chắc chắn những mục tiêu sẽ đạt được”.

Mục tiêu chính là giúp người dân Donbas (miền Đông Ukraine), chúng tôi công nhận nền độc lập của họ. Chúng tôi buộc phải làm như vậy vì chính quyền ở Kyiv dưới áp lực của phương Tây đã từ chối tuân thủ hiệp ước Minsk nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến Donbas trong hòa bình”, ông Putin tiếp tục.

“Chúng tôi không có ý định tự cô lập”, ông Putin nói thêm. “Trong thế giới hiện đại, không thể cô lập nghiêm ngặt bất kỳ ai – đặc biệt là một quốc gia rộng lớn như Nga”.

Tổng thống Zelensky lại kêu gọi trừng phạt dầu mỏ, Mỹ cân nhắc gửi thêm vũ khí cho Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu trước Quốc hội Litva: “Cần thêm những quyết định rất mạnh, bây giờ cần thông qua bộ lệnh trừng phạt lần 6”.

Ông cảnh báo rằng nếu cuộc tấn công của Nga vào Ukraine không bị đẩy lùi, châu Âu có thể đối mặt với các mối đe dọa an ninh từ các nước như Ba Lan, Georgia, Moldova và các nước Baltic. Ông nói: “Cần làm tất cả để đảm bảo rằng phản ứng của châu Âu trước sự xâm lược của Nga là mạnh mẽ và nhất quán”.

Các ngoại trưởng EU cho biết, họ đang lên kế hoạch cho một lệnh cấm vận dầu mỏ có thể xảy ra đối với Nga, nhưng hiện chưa thống nhất được về lệnh cấm đối với dầu thô của Nga.

Hôm thứ Ba, một quan chức cấp cao quốc phòng cho biết, Mỹ sẵn sàng xem xét gửi thêm cho Ukraine các hệ thống vũ khí đòi hỏi phải được đào tạo thêm. Một quan chức chính quyền Biden nói với các phóng viên tại cuộc họp giao ban hôm thứ Ba: “Nếu chúng tôi làm việc với Ukraine để xác định rằng họ cần các hệ thống bổ sung mà chúng tôi có thể cung cấp, nhưng điều đó có thể yêu cầu một số khóa đào tạo thì tất nhiên chúng tôi sẽ sẵn sàng thảo luận nó với họ”.

Quan chức này cho biết thực tế là các hệ thống có thể yêu cầu đào tạo nhiều hơn “không phải là vấn đề để chùn bước”. Ông lấy Switchblade làm ví dụ, dù quân đội Ukraine chưa được huấn luyện về điều khiển các máy bay không người lái kiểu tự sát như vậy, nhưng Mỹ tin rằng hệ thống này có thể giúp quân đội Ukraine chiến đấu chống lại lực lượng Nga và đã tìm ra cách để có thể trong vòng 24 – 48 giờ huấn luyện được một số ít cho quân đội Ukraine.

Hôm thứ Ba, ông Putin đã bác bỏ những bình luận cho rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đã đẩy Nga vào tình trạng suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991. Ông Putin cho biết nền kinh tế Nga đã phải chịu đựng các lệnh trừng phạt “kiểu sấm chớp”, qua đó lấy minh chứng chuyện phục hồi của đồng rúp. Nhưng ông thừa nhận hệ thống hậu cần và thanh toán vẫn là một điểm yếu, nếu tác động lâu dài có thể gây khốn khó hơn cho nền kinh tế Nga.

Tổng thống Nga hy vọng cuối cùng “thiện chí” sẽ chiếm ưu thế ở phương Tây, dẫn đến việc nới lỏng các lệnh trừng phạt. Ông Putin cũng nói rằng khi lạm phát gia tăng liên quan đến khủng hoảng thì “chắc chắn” sẽ gây vấn đề chính trị cho các nhà lãnh đạo phương Tây, trong khi đó ở Nga ủng hộ của công chúng đối với các chính sách của ông vẫn ở mức cao.

Thị trưởng Bucha cho biết tìm thấy 403 thi thể, ông Putin phủ nhận cáo buộc thảm sát

Trong bài phát biểu, ông Putin nói rằng các tuyên bố của Ukraine và phương Tây cũng như bằng chứng chụp ảnh cho thấy Nga phạm tội ác chiến tranh là sai sự thật.

Sau khi quân Nga rút khỏi các thị trấn và làng mạc xung quanh thủ đô Kyiv của Ukraine thì quân đội Ukraine đã công bố vấn đề thi thể của những thường dân được cho là đã bị quân đội Nga giết hại, phá hủy nhà cửa và đốt xe.

Hôm thứ Ba, thị trưởng Bucha cho biết, tính đến nay đã có 403 thi thể được tìm thấy và ông lo ngại số người chết sẽ tăng lên. Trưởng thị trấn Bucha là Anatoliy Fedoruk nói với các phóng viên ở Kyiv: “10h sáng nay, chúng tôi bắt đầu khai quật hố chôn tập thể thứ hai và phát hiện có 56 thi thể. Ngoài ra còn có 4 mộ tư nhân. Nhưng tôi muốn nhắc lại, tính đến hôm nay chúng ta phát hiện 403 thi thể”.

Phóng viên của Reuters đã nhìn thấy các thi thể ở thị trấn Bucha nhưng không thể xác minh độc lập thủ phạm gây ra vụ giết người.

Phía Ukraine đã cáo buộc Nga phạm tội ác diệt chủng, trong khi Tổng thống Mỹ Biden cáo buộc ông Putin về tội ác chiến tranh và yêu cầu xét xử. Ông Putin phản bác bằng cách đề cập đến các hoạt động quân sự của Mỹ ở Syria.

Hôm thứ Ba, cơ quan công tố viên phía Ukraine cho biết họ đang mở rộng cuộc điều tra về tội ác chiến tranh của Nga ở vùng ngoại ô đông bắc Kyiv.