Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định rằng Nga sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột diễn ra tại Ukraine. Tuy nhiên, ông cho biết Kyiv và các nước phương Tây đã từ chối tham gia cuộc đàm phán, theo hãng tin Reuters.

sẵn sàng đàm phán
Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: Shag 7799/Shutterstock)

Cụ thể, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình nhà nước Nga, Tổng thống Putin cho hay: “Chúng tôi sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên liên quan về những giải pháp chấp nhận được, nhưng điều này phụ thuộc vào họ, chúng tôi không phải phía đã từ chối đàm phán”.

Phát biểu trước báo giới hôm 22/12, Tổng thống Putin cũng đã khẳng định Nga mong muốn chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine và chắc chắn sẽ cần phải có một giải pháp ngoại giao cho vấn đề này.

Phát biểu được nhà lãnh đạo Nga đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có chuyến thăm Mỹ và gặp người đồng cấp nước chủ nhà Joe Biden. Đây được cho là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Zelensky kể từ khi Nga phát động cuộc tấn công tại Ukraine hồi cuối tháng 2 năm nay.

Trong khi đó, ngày 25/12, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết Moscow hi vọng khởi động đối thoại với các nước phương Tây về việc gỡ phong tỏa tài sản của nhau. Ông Siluanov cho hay rằng phía Nga đã nhiều lần đề xuất về việc này, nhưng tất cả phụ thuộc vào thiện chí của bên còn lại.

Ông Siluanov tuyên bố: “Chúng tôi hi vọng vấn đề này cuối cùng sẽ được quan tâm, và chúng tôi có thể tham gia các cuộc đàm phán [về việc gỡ bỏ phong tỏa tài sản]”.

Các lệnh trừng phạt, trong đó có việc phong tỏa tài sản đối với các cá nhân và tổ chức của Nga, được các nước phương Tây triển khai không lâu sau khi cuộc xung đột ở Ukraine bùng phát. Kể từ đó tới nay, nhiều vòng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đã diễn ra nhưng không đạt được kết quả khả quan.

Phan Anh

Video: Bất chấp CSGT trên nắp capo, Phó Giám đốc Trung tâm GDTX tăng ga bỏ chạy