Hôm thứ Ba (12/4), Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga sẽ chiến thắng trong cuộc xung đột với Ukraine. Đây là bình luận đầu tiên của ông về cuộc chiến đã kéo dài nhiều tuần sau vài ngày không xuất hiện trước công chúng.

Embed from Getty Images

Theo hãng truyền thông nhà nước Nga TASS, khi đề cập đến các lệnh trừng phạt tàn phá mà phương Tây áp đặt lên Nga sau khi nước này tiến hành xâm lược Ukraine vào ngày 24/2, Tổng thống Putin nhận xét: “Cuộc tấn công phối hợp ồ ạt mà kẻ thủ của chúng ta tiến hành đã không hiệu quả.” Tổng thống Putin đã đưa ra những bình luận này khi gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, một đồng minh của Nga, tại sân bay vũ trụ Vostochny ở khu vực  Amur thuộc vùng viễn đông của Nga.

Theo Reuters, hôm 12/4, Cựu Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin ước tính, nền kinh tế Nga đang trên đà giảm hơn 10% vào năm 2022. Đây là mức giảm tổng sản phẩm quốc nội lớn nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991. Nga đang đối mặt với lạm phát tăng vọt và sự tháo chạy vốn khỏi nước này. Đặc biệt, Nga đang gặp nhiều khó khăn trước khả năng vỡ nợ do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Tổng thống Putin đã thường xuyên xuất hiện trên truyền hình Nga trong những ngày đầu của cuộc chiến, tuy nhiên ông đã  gần như không xuất hiện trước công chúng kể từ khi quân đội Nga rút khỏi miền Bắc Ukraine trong tháng này.

Bất chấp những thất bại, nhà lãnh đạo Nga vẫn tuyên bố, chiến dịch quân sự ở Ukraine đang diễn ra đúng kế hoạch, đồng thời nhận định rằng cuộc xung đột với Ukraine là không thể tránh khỏi do các phe phái dân tộc chủ nghĩa [chống Nga] đang hoạt động ở Ukraine.

Theo hãng truyền thông nhà nước RIA Novosti, Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không dừng các chiến dịch quân sự ở Ukraine cho đến khi thành công.” Đồng thời ông còn chỉ trích Ukraine đã “đi chệch hướng” so với các thỏa thuận đã được đưa ra trong các vòng đàm phán trước đó.

Truyền thông nhà nước Nga đưa tin, Tổng thống Putin còn khẳng định, các mục tiêu của cuộc xung đột là “hoàn toàn rõ ràng và cao cả. Chắc chắn rằng các mục tiêu này sẽ đạt được.”

Tổng thống Putin giải thích: “Mục tiêu chính là giúp đỡ người dân ở Donbass [khu vực ở miền đông Ukraine], nơi mà chúng tôi đã công nhận nền độc lập. Chúng tôi bị buộc phải làm như vậy bởi vì chính quyền Kyiv, dưới sức ép của phương Tây, đã từ chối tuân thủ các thỏa thuận Minsk nhằm tiến tới một giải pháp hòa bình cho các vấn đề liên quan đến Donbass.”

Cũng hôm 12/4, các quan chức Ukraine cho biết, họ đang kiểm tra các báo cáo về khả năng Nga sử dụng vũ khí hóa học ở Mariupol và các khu vực khác. Họ cũng kêu gọi dân thường rời khỏi các khu vực phía đông do cuộc tấn công dự kiến của Nga vào các khu vực này sắp diễn ra. Trong khi đó, cuộc chiến ở thành phố cảng phía nam Mariupol đang đi đến giai đoạn quyết định, với việc lính thủy đánh bộ Ukraine rút lui và ẩn náu tại khu công nghiệp Azovstal.

Trong bài phát biểu trước công chúng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho hay: “Có giả thiết cho rằng đây có thể là bom, đạn phốt pho.”

Phát biểu của Thứ trưởng Malyar được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nhận định vào tối hôm 11/4 rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học khi họ tập trung binh lính ở Donbass để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới. Tuy nhiên ông không nêu rõ liệu vũ khí hóa học thực sự đã được sử dụng hay chưa.

Hoa Kỳ và Anh hiện đang cố gắng xác minh các báo cáo về vấn đề này.

Gia Huy (Theo ET, Reuters)