Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) cho biết rất tiếc Đài Loan đã bị loại khỏi Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) năm nay, nhưng cách làm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ không làm lung lay quyết tâm tham gia vào cộng đồng quốc tế của Đài Loan.

p3154001a536156256
Tổng thống Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) bày tỏ sự tiếc nuối khi Đài Loan bị loại khỏi Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) năm nay. (Ảnh: Phủ Tổng thống)

Chiều ngày 24/5, bà Thái Anh Văn, với sự tháp tùng của ông Phùng Thế Khoan (Feng Shih-kuan) – Chủ tịch Hiệp hội phụ trợ hưu trí, ông Vương Tất Thắng – Giám đốc điều hành Hiệp hội phúc lợi y tế của Bộ Y tế và Phúc lợi, và bà Hoàng San San (Huang Shan-shan) – Phó thị trưởng thành phố Đài Bắc, đã đến Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc thị sát.

Trong bài phát biểu của mình, bà nói rằng tác hại của virus không phân biệt nam nữ già trẻ, không phân biên giới quốc gia và đảng phái chính trị, chỉ khi cùng nhau hợp tác, chúng ta mới có thể vượt qua khó khăn. Hơn nữa Đài Loan có nhân tài, công nghệ và kinh nghiệm phong phú trong việc phòng chống dịch, tuyệt đối có khả năng đóng góp vào hệ thống phòng chống dịch toàn cầu.

Bà bày tỏ vô cùng tiếc nuối khi WHA một lần nữa loại bỏ Đài Loan, “nhưng cách làm của WHO sẽ không làm lung lay quyết tâm tham gia vào cộng đồng quốc tế của Đài Loan trong tương lai.”

Ngày 22/5, WHO đã từ chối đề xuất “Mời Đài Loan tham dự WHA với tư cách quan sát viên” của 13 quốc gia thành viên, gồm Haiti, Nauru, Palau, Paraguay, Tuvalu, Belize, Nevis, Saint Vincent and the Grenadines, Eswatini, Guatemala, Honduras, quần đảo Marshall, Saint Kitts. 10 quốc gia gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Canada và Úc cũng lên tiếng ủng hộ Đài Loan, nhấn mạnh tầm quan trọng về sự góp mặt của Đài Loan.

Mặc dù lần này Đài Loan bị WHA từ chối, nhưng họ đã thu được rất nhiều lợi ích trong các cuộc họp xung quanh. Ngày 24/5, thông qua Twitter chính thức, Bộ Y tế Séc xác nhận rằng họ đã tổ chức một cuộc họp với phái đoàn Đài Loan, nhằm ủng hộ việc Đài Loan tham gia WHA với tư cách quan sát viên.

Chuyến thăm của Tổng thống Thái Anh Văn đến Bệnh viện Cựu chiến binh

Trong bài phát biểu hôm 24/5, bà Thái Anh Văn cho biết trong 2 năm qua, Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc đã gánh vác nhiều trọng trách quan trọng và là đội ngũ hỗ trợ rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch của Đài Loan.

Ngoài việc chăm sóc bệnh nhân, trong đợt kiểm soát tình hình dịch bệnh ở Nhà máy Điện tử Kinh Nguyên vào năm ngoái, chủ yếu vẫn là các đồng nghiệp y tế của Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc đóng quân tiến hành những xét nghiệm hữu quan trên quy mô lớn.

Nhóm của Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh đã nỗ lực hết mình trong nhiều công tác phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID), như cung cấp các dịch vụ tiêm chủng vào đầu năm nay. Tinh thần cống hiến của các nhân viên hữu quan khiến mọi người đều rất cảm động, và bà muốn nói lời cảm ơn vì sự vất vả của họ.

Bà Thái Anh Văn cho biết, gần đây, nhiều nhân viên hành chính của Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh đã mặc cả bộ đồ bảo hộ, đến hỗ trợ “Xe xét nghiệm thần tốc” tại chỗ ở Quảng trường Tự Do. Mỗi ngày, các nhân viên trong trạm chỉ huy nhanh chóng đóng gói lại các ống nghiệm cần thiết cho PCR, giúp “Xe xét nghiệm thần tốc” có thể được sử dụng trực tiếp và lượng sàng lọc hàng ngày là khá đáng kể. Bà rất ấn tượng khi hơn 10.000 người đã được khám sàng lọc chỉ trong 5 ngày.

Bà Thái Anh Văn nhấn mạnh, trong thời gian hợp tác giữa chính quyền trung ương và địa phương, các trạm sàng lọc quy mô lớn đã được thiết lập ở các thành phố Đài Bắc, Tân Đài Bắc, Đào Viên và Cơ Long.

Thành phố Đài Bắc có Quảng trường Tự Do, Sân vận động của Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan và trạm sàng lọc sân bay Tùng Sơn, cũng đóng một vai trò đáng kể trong việc giảm bớt nhu cầu xét nghiệm PCR của người dân.

Bà cảm ơn những người làm công tác sàng lọc đã làm việc suốt ngày đêm và mọi người đã hợp tác để tăng số lượng các xét nghiệm sàng lọc, rút ​​ngắn thời gian sàng lọc và bảo vệ sức khỏe của người dân tốt hơn.

Bà nhấn mạnh, trung tâm chỉ huy sẽ tiếp tục điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch theo diễn biến của dịch, giúp chính quyền trung ương và địa phương tiếp tục sát cánh chiến đấu chống lại virus viêm phổi Vũ Hán.

Trong một tuyên bố hôm thứ Hai (23/5), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Hoa Kỳ lên án việc loại trừ Đài Loan khỏi cuộc họp thường niên của tổ chức y tế quốc tế này.

“Vào thời điểm thế giới tiếp tục đấu tranh chống dịch COVID-19, chúng ta cần các tổ chức đa phương làm tròn các mục tiêu được nêu của họ và phục vụ lợi ích của tất cả các quốc gia thành viên, chứ không phải chơi trò chính trị khi cuộc sống người dân đang bị đe dọa”, ông Pompeo nói.

“Đài Loan là tấm gương dập dịch trên thế giới. Trái lại, [ở bờ bên kia eo biển], Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho đến nay vẫn tiếp tục bưng bít các thông tin quan trọng về virus và nguồn gốc của nó, ngăn cản thế giới tiếp cận các nhà khoa học và các cơ sở có liên quan (vd: phòng thí nghiệm,…) của họ, kiểm duyệt các thảo luận về đại dịch ở Trung Quốc và trên các trang mạng xã hội nước này, đồng thời đổ lỗi một cách rộng rãi và tùy tiện [cho các nước khác]”, ông nói thêm.

Phản hồi trước tuyên bố của ông Pompeo, Thượng nghị sĩ Marco Rubio đã viết trên Twitter: “Sự tham gia của Đài Loạn vào WHO là rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh chúng ta chiến đấu với COVID-19. Mỹ đứng cùng Đài Loan, một nền dân chủ anh em chia sẻ các giá trị tương đồng và là một đối tác kinh tế và an ninh quan trọng ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.”

Bình Minh (t/h)