Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Hai (18/7) đã tái đe dọa việc chặn hai nước Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO trừ phi họ phải tuân thủ theo các điều kiện của Ankara.

Embed from Getty Images

Tại Hội nghị thượng đỉnh của NATO ở Madrid vào cuối tháng 6, ông Erdogan đã kêu gọi hai nước “thực hiện vai trò của mình” trong cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời cáo buộc họ cung cấp nơi trú ẩn cho các tay súng người Kurd sống ngoài vòng pháp luật.

Phát biểu hôm thứ Hai (18/7) trước thềm hội nghị thượng đỉnh ba bên với Nga và Iran, ông Erdogan nói với các phóng viên: “Tôi muốn nhắc lại một lần nữa rằng chúng tôi sẽ đóng băng quá trình này nếu các quốc gia đó không thực hiện các bước cần thiết để đáp ứng các điều kiện của chúng tôi”.

“Chúng tôi đặc biệt lưu ý rằng Thụy Điển không hồ sơ tốt về vấn đề này”, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm.

Đầu tháng này, NATO đã khởi động các thủ tục gia nhập cho Thụy Điển và Phần Lan sau khi một thỏa thuận được ký kết với Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Erdogan đã cáo buộc cả hai quốc gia là nơi trú ẩn của các chiến binh người Kurd, đặc biệt nhấn mạnh rằng Đảng Công nhân Kurdistan (PKK) cổ vũ cho “chủ nghĩa khủng bố”.

Tại Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price đã không trả lời trực tiếp khi được hỏi về phát biểu của ông Erdogan, nhưng nhắc đến việc Thổ Nhĩ Kỳ “bật đèn xanh” trong Hội nghị thượng đỉnh về tư cách thành viên NATO của các quốc gia Bắc Âu.

Ông Price nói với các phóng viên: “Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan, Thụy Điển – họ đã ký một bản ghi nhớ ba bên ở Madrid để thiết lập tiến trình này.”

“Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc với ba quốc gia đó để quá trình gia nhập và phê chuẩn diễn ra nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể”, ông nói.

Lê Vy (theo AFP)