Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy 24/10 (giờ Mỹ) đã đi bỏ phiếu trực tiếp tại bang Florida. Khi được phóng viên hỏi ông bỏ phiếu cho ai, tổng thống trả lời dí dỏm: “Tôi đã bỏ phiếu cho một ông tên Trump”.

Embed from Getty Images

Tổng thống Trump sử dụng quyền bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu trực tiếp tại Tây Palm Beach, bang Florida. Ông đã trả lời nhanh phỏng vấn báo chí sau khi hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân.

Ông Trump đã khen ngợi nhiều nhân viên bầu cử, nói rằng họ đã làm việc xuất sắc để đảm bảo mọi thứ an toàn và vận hành trơn tru công tác bỏ phiếu sớm trực tiếp. Ông nói thêm rằng ông đã lựa chọn bỏ phiếu trực tiếp bởi vì ông cảm thấy rằng hình thức này là an toàn hơn và tin cậy hơn bỏ phiếu qua thư.

Có bất kỳ khó khăn nào ở đó không thưa ông?” một phóng viên hỏi khi Tổng thống Trump bước tới chỗ trả lời phỏng vấn báo giới.

Không, không nhiều”, ông Trump đáp. “Đó là cách bỏ phiếu rất an toàn, an toàn hơn nhiều khi quý vị gửi lá phiếu qua thư, tôi có thể nói với quý vị như thế. Mọi thứ là hoàn hảo”.

Thật vinh hạnh để được bỏ phiếu, thật vinh hạnh khi được ở khu vực vĩ đại này mà tôi biết rất rõ”, ông Trump nói thêm. Tổng thống tiếp tục đề cập đến các cuộc tập trung chiến dịch sắp tới và nói rằng ông cảm nhận chiến dịch tái cử của mình đang làm rất tốt tại bang Florida.

Khi Tổng thống Trump định bước đi, có một phóng viên đã hỏi ông: “Thưa Ngài Tổng thống, hôm nay ông đã bỏ phiếu cho ai?

Tôi đã bỏ phiếu cho một ông tên Trump”, Tổng thống mỉm cười nói.

Xuân Thành