Tổng thống Zelensky đã ra lệnh cho quốc gia treo cờ và đeo ruy băng màu xanh-vàng cho “Ngày Đoàn kết” (Unity Day) 16/2.

Embed from Getty Images

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố ngày 16/2 – thời điểm Mỹ tuyên bố Nga “có thể xâm lược” Ukraine – là ngày đoàn kết dân tộc. Trong một sắc lệnh được ký vào hôm thứ Hai, ông đã ra lệnh bật nhạc quốc ca và treo cờ và ruy băng trên khắp đất nước.

“Người ta nói rằng ngày 16/2 sẽ là ngày xảy ra vụ tấn công. Chúng ta sẽ biến nó thành một ngày của sự đoàn kết,” ông Zelensky cho biết vào tối thứ Hai trong một bài phát biểu trước người dân Ukraine. “Vào ngày này, chúng ta sẽ treo cờ tổ quốc, đeo những dải ruy băng màu xanh và vàng và thể hiện sự đoàn kết của chúng ta với toàn thế giới.”

Bình luận của ông Zelensky về ngày xảy ra “cuộc xâm lược”, vốn đã được một số hãng tin trích dẫn theo nghĩa đen, được cho là đã gây ra tình trạng bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ. Giá vàng và giá dầu thô cũng tăng mạnh, khiến văn phòng Tổng thống phải làm rõ rằng ông đã nói nó “với sự mỉa mai.”

Vào thời điểm phát biểu, Zelensky đã ký sắc lệnh Tổng thống 53/2022 về “các biện pháp khẩn cấp để củng cố xã hội Ukraine và tăng cường khả năng phục hồi của nó khi đối mặt với các mối đe dọa hỗn hợp ngày càng tăng”.

Trong sắc lệnh, ông tuyên bố ngày 16/2/2022 là Ngày Đoàn kết của người Ukraine, ra lệnh cho tất cả các ngôi nhà và tòa nhà treo cờ Ukraine và bật nhạc quốc ca lúc 10 giờ sáng. Ông kêu gọi người dân đeo dải ruy băng theo màu của quốc kỳ.

Tổng thống Zelensky thề rằng Kiev cuối cùng sẽ “lấy lại” cả Crimea và Donbass vào Ukraine, nhưng chỉ thông qua ngoại giao và đàm phán. 

Ngoài những biểu tượng của sự đoàn kết dân tộc, sắc lệnh của ông Zelensky cũng công bố việc thành lập một nền tảng thông tin nhà nước, UArazom (“Ukraine Together” – Tạm dịch: Ukraine sát cánh cùng nhau), để “đảm bảo công chúng được thông báo hàng ngày về diễn biến thực tế của tình hình an ninh, các biện pháp được thực hiện để tăng cường khả năng quốc phòng của nhà nước, cũng như tổ chức các hoạt động tiếp cận thích hợp về an toàn công cộng.”

Tổng thống cũng cho biết hôm thứ Hai rằng các thành viên quân đội sẽ được tăng lương 30% vào tháng Ba, với mức tăng 20% ​​cho dịch vụ biên phòng và Lực lượng Vệ binh Quốc gia.

Trước đó, chính phủ Ukraine và ông Zelensky đã chỉ trích Mỹ vì đã phóng đại quá mức nguy cơ Nga xâm lược đất nước.

Hôm thứ Sáu (11/2), một số hãng tin phương Tây đã dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên để đăng tải những câu chuyện về khả năng Nga sẽ xâm lược Ukraine vào ngày 16/2.

Trong hoàn cảnh đó, khi phát biểu trong buổi họp báo hôm thứ Bảy (12/2), Tổng thống Zelensky đã nói rằng Ukraine hiểu “rủi ro [chiến tranh] là hiện hữu” nhưng nhấn mạnh rằng đã có “quá nhiều thông tin” trên truyền thông về “một cuộc chiến tranh toàn diện từ Liên bang Nga”.

“Nếu quý vị hoặc bất kỳ ai khác có bất kỳ thông tin nào về khả năng 100% Nga sẽ xâm lược Ukraine vào ngày 16/2, xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin này. Chúng tôi làm việc hàng ngày, nhận thông tin từ các cơ quan tình báo nội địa. Chúng tôi cũng biết ơn các cơ quan tình báo của các quốc gia khác”, ông Zelensky nói.

“Chúng tôi không sợ bất kỳ bên nào, không hoảng loạn, mọi thứ đều đang trong tầm kiểm soát”, ông Zelensky nói và nhấn mạnh rằng ngoại giao là cách thức duy nhất để giảm leo thang.

Sau tuyên bố của ông Zelensky về ngày 16/2, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Hoa Kỳ “đang trong quá trình tạm thời chuyển các hoạt động của Đại sứ quán của chúng tôi” từ Kyiv đến Lviv “do việc xây dựng lực lượng của Nga đang tăng tốc đáng kể,” The Hill đưa tin.

“Tôi đã ra lệnh cho các biện pháp này vì một lý do – sự an toàn của các nhân viên của chúng tôi – và chúng tôi đặc biệt kêu gọi bất kỳ công dân Mỹ nào còn lại ở Ukraine rời khỏi đất nước ngay lập tức”, ông Blinken nói trong một tuyên bố.

Xuân Lan

Xem thêm: