Hôm 18/12 vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với đài truyền hình Pháp TF1 rằng người dân Ukraine đã sẵn sàng về mặt tâm lý để giành lại bán đảo Crimea từ Nga bằng vũ lực, theo hãng tin RT.

Tổng thống Ukraine
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy (Ảnh chụp màn hình video)

“Cuộc tái chinh phục Crimea đã bắt đầu trong tâm trí người dân Ukraine”, Tổng thống Zelensky tuyên bố, ám chỉ rằng ông có thể tới thăm bán đảo này sớm nhất là vào năm 2023.

Khi được hỏi về kế hoạch giành lại Crimea của Kyiv, ông Zelensky thừa nhận thực chất chiến dịch vẫn chưa diễn ra, tuy nhiên, tất cả mọi người sẽ biết khi chiến dịch bắt đầu. Ông cho rằng “việc giành lại Crimea đã bắt đầu trong tâm trí người dân Ukraine. Điều đó rất quan trọng”.

Theo ông Zelensky, việc Kyiv liên tục tuyên bố rằng Crimea là một phần của lãnh thổ Ukraine là chưa đủ. Ông nói Ukraine nên sẵn sàng giành lại Crimea bằng vũ lực và nói thêm rằng Nga sẽ khó từ bỏ bán đảo này.

“Nên sẵn sàng và đi đến Crimea. Không ai có thể hy sinh Crimea mà không có lý do cụ thể. Cuộc tái chinh phục luôn bắt đầu bằng ý chí và sự sẵn sàng. Tôi tin rằng quá trình đó đã bắt đầu”, ông Zelensky cho hay.

Hồi tuần trước, ông Aleksey Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine< cũng tuyên bố Ukraine có kế hoạch giành lại bán đảo này. “Chúng tôi sẽ chiến đấu vì Crimea nếu cần”, ông nói và khẳng định Kyiv sẽ không xin phép để làm điều đó.

Ông Sergey Tsekov, thành viên của Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện Nga), nhận định rằng Ukraine không có cơ hội giành lại Crimea dù bằng vũ lực hay chính trị. Ông cho biết: “Ukraine không có bất kỳ cơ hội nào để giành lại Crimea bằng các biện pháp quân sự. Đó là điều không thể. Nhưng chúng ta cũng cần sẵn sàng đối mặt với các hành động khiêu khích từ phía Ukraine. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng và chúng ta cũng nên như vậy”.

Kể từ khi sáp nhập bán đảo ở Biển Đen vào năm 2014, Nga đã nỗ lực củng cố quân sự cho Crimea như thiết lập căn cứ, bệ phóng tên lửa, xây dựng một cây cầu tới lãnh thổ Nga. Về mặt ngoại giao, Nga cảnh báo bất kỳ sự xuất hiện nào của quân đội NATO có thể dẫn đến một phản ứng đáp trả mạnh mẽ.

Phan Anh

Video: Dạy trẻ biết quan tâm tới mọi người