Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật (4/6) cho biết, cuộc chiến của Nga, hiện bước sang tháng thứ 16, đã khiến ít nhất 500 trẻ em Ukraine thiệt mạng.

Embed from Getty Images

Ông Zelensky nhắc đến việc các nhân viên cứu hộ tìm thấy thi thể của một bé gái 2 tuổi thiệt mạng trong một trong những cuộc tấn công mới nhất của Nga.

Tổng thống cũng nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng “Vũ khí và lòng thù hận của Nga, những thứ tiếp tục cướp đi và hủy hoại cuộc sống của trẻ em Ukraine mỗi ngày”, đã giết chết hàng trăm em kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine bắt đầu vào ngày 24 /2 năm ngoái.

“Nhiều người trong số chúng có thể trở thành học giả, nghệ sĩ, nhà vô địch thể thao nổi tiếng, đóng góp cho lịch sử Ukraine.”

Ông Zelensky cho hay, không thể xác định chính xác số lượng trẻ em thương vong do chiến sự đang diễn ra và vì một số khu vực đang nằm dưới sự chiếm đóng của Nga.

“Chúng ta phải giữ vững và chiến thắng cuộc chiến này!” Tổng thống Ukraine nói. “Tất cả Ukraine, tất cả người dân của chúng tôi, tất cả con cái của chúng tôi, phải thoát khỏi sự khủng bố của Nga!”

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của bé gái 2 tuổi vào sáng sớm 4/6 khi đang tìm kiếm trong đống đổ nát của một tòa nhà chung cư ở ngoại ô thành phố trung tâm Dnipro.

Theo Thống đốc khu vực, ông Serhiy Lysak, có 5 trẻ em nằm trong số 22 người bị thương trong vụ tấn công hôm 3/6, làm hư hại hai tòa nhà.

Người Nga đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình hôm 4/6, nhằm mục tiêu vào nhiều khu vực của đất nước, bao gồm cả thủ đô Kyiv.

Không quân Ukraine tuyên bố, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 3 trong số 5 máy bay không người lái Shahed và 4 trong số 6 tên lửa hành trình.

Phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraine Yurii Ihnat nói thêm, hai tên lửa đã tấn công một căn cứ không quân quân sự ở Kropyvnytskyi, một thành phố ở tỉnh Kyrovohrad miền Trung Ukraine. 

Quân đội Nga cho biết, họ đã tiến hành một loạt cuộc tấn công trong những ngày gần đây nhằm vào các khẩu đội phòng không, căn cứ không quân và kho quân sự của Ukraine. Các cuộc tấn công tầm xa diễn ra khi Ukraine chuẩn bị cho một cuộc phản công đã được mong đợi từ lâu với hy vọng chiếm được nhiều đất hơn.

Những lo ngại về an toàn dân sự càng trở nên trầm trọng hơn sau khi các quan chức thông báo rằng gần 1/4 trong số 4.800 hầm trú ẩn mà họ kiểm tra đã bị khóa hoặc không sử dụng được.

Trước đó, một phụ nữ 33 tuổi ở Kyiv được cho là đã chết khi chờ đợi bên ngoài một hầm trú ẩn bị đóng cửa trong một cuộc tấn công tên lửa của Nga hôm 1/6.

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cũng lưu ý hôm 3/6, chính quyền thành phố đã nhận được “hơn một nghìn” khiếu nại liên quan đến các khu vực trú ẩn bị khóa, đổ nát hoặc không đủ chỗ chỉ trong vòng một ngày kể từ khi ra mắt dịch vụ phản hồi trực tuyến.

Minh Ngọc (Theo AFP)