Ngày 21/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, đất nước bị chiến tranh tàn phá của ông cần thêm vũ khí hạng nặng để tự vệ trước cuộc xâm lược của Nga. Đồng thời, ông yêu cầu các quốc gia phương Tây áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Embed from Getty Images

Trong bài phát biểu qua video trước Quốc hội Bồ Đào Nha, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, người Bồ Đào Nha, quốc gia tuần tới sẽ kỷ niệm 48 năm kể từ khi cuộc cách mạng gần như không đổ máu chấm dứt nhiều thập kỷ độc tài phát xít, biết quá rõ ý nghĩa của việc đấu tranh cho dân chủ.

Ông lưu ý: “Trong 57 ngày chiến tranh, hơn 1.000 thị trấn của Ukraine đã bị những kẻ xâm lược chiếm đóng, chúng tiếp tục tàn phá các thành phố của chúng tôi. Hàng triệu người dân [Ukraine] phải sơ tán… nó giống như thể cả Bồ Đào Nha bị buộc phải rời đi.”

Ông chỉ trích quân đội Nga đã thực hiện các hành động tàn ác, bao gồm ở cả thành phố cảng Mariupol, nơi phải đối mặt với các đợt bắn phá dữ dội của các lực lượng Nga.

Tổng thống Zelensky lưu ý: “Chúng tôi đang chiến đấu không chỉ vì độc lập của chúng tôi, mà còn vì sự sống còn của chúng tôi, vì người dân của chúng tôi để họ không bị giết, tra tấn và hãm hiếp.” Đồng thời ông còn tiết lộ: “Người Nga đã bắt cóc hơn 500.000 người… những người này đã bị trục xuất đến những vùng xa xôi nhất của nước Nga, trong những trại hẻo lánh.”

Moscow, vốn mô tả hành động của mình ở Ukraine là một “chiến dịch quân sự đặc biệt”, đã phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường và bác bỏ những gì Ukraine tuyên bố là bằng chứng về hành động tàn ác của Nga, đồng thời cáo buộc Kyiv dàn dựng chúng để phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình.

Tổng thống Ukraine kêu gọi Bồ Đào Nha ủng hộ lệnh cấm vận toàn cầu đối với dầu của Nga, đồng thời ủng hộ mong muốn gia nhập Liên minh châu Âu của Kyiv.

Ngay sau bài phát biểu của Tổng thống Zelensky, Chủ tịch Quốc hội Bồ Đào Nha Augusto Santos Silva bày tỏ sự ủng hộ: “Cuộc chiến đấu vì tự do của đất nước các bạn là cuộc chiến đấu vì tự do của châu Âu.”

Hôm 20/4, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho hay, EU sẽ tìm nhiều cách hơn để đáp trả cuộc xâm lược của Nga.

Gia Huy (Theo Reuters)