Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh phương Tây hãy chia sẻ thông tin về việc Nga sẽ xâm lược Ukraine.

Embed from Getty Images

Phát biểu của Tổng thống Zelensky đến vào thời điểm cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine đang ngày càng sâu rộng và NATO hiện đã tăng cường lực lượng tại Đông Âu.

NATO lý giải cho việc điều thêm quân tới các quốc gia thành viên ở phía Đông là để nỗ lực ngăn chặn Nga tiến hành hoạt động vũ trang xâm lược Ukraine.

Hôm thứ Sáu (11/2), một số hãng tin phương Tây đã dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên để đăng tải những câu chuyện về khả năng Nga sẽ xâm lược Ukraine vào ngày 16/2.

Trong hoàn cảnh đó, khi phát biểu trong buổi họp báo hôm thứ Bảy (12/2), Tổng thống Zelensky đã nói rằng Ukraine hiểu “rủi ro [chiến tranh] là hiện hữu” nhưng nhấn mạnh rằng đã có “quá nhiều thông tin” trên truyền thông về “một cuộc chiến tranh toàn diện từ Liên bang Nga”.

Nếu quý vị hoặc bất kỳ ai khác có bất kỳ thông tin nào về khả năng 100% Nga sẽ xâm lược Ukraine vào ngày 16/2, xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin này. Chúng tôi làm việc hàng ngày, nhận thông tin từ các cơ quan tình báo nội địa. Chúng tôi cũng biết ơn các cơ quan tình báo của các quốc gia khác”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky nói thêm rằng Ukraine nên chuẩn bị cho mọi tình huống “bất ngờ” và phải tự lực, phải dựa vào các cơ quan chính quyền trong nước, đồng thời cũng sẽ hợp tác với các quốc gia khác.

Chúng tôi không sợ bất kỳ bên nào, không hoảng loạn, mọi thứ đều đang trong tầm kiểm soát”, ông Zelensky nói và nhấn mạnh rằng ngoại giao là cách thức duy nhất để giảm leo thang.

Cho đến nay, Mỹ và một số quốc gia khác như Anh, Đức, Nhật Bản, Israel, Úc và New Zealand đã phát đi khuyến cáo kêu gọi công dân nước mình lập tức rời khỏi Ukraine. Nga cũng loan báo rút một số nhân viên ngoại giao khỏi Kiev với lý do lo ngại “các hành vi khiêu khích”.

Như Ngọc (Theo RT)

Xem thêm: