Hôm 15/1 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng “chiến dịch quân sự đặc biệt” mà Nga phát động nhắm vào Ukraine đang có diễn biến tích cực, theo hãng tin TASS.

Tổng thống Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Frederic Legrand – COMEO/Shutterstock)

Cụ thể, tuyên bố trên được Tổng thống Vladimir Putin đưa ra trong một cuộc trả lời phỏng vấn với chương trình có tên là “Moscow, Kremlin, Putin” của kênh truyền hình Rossiya-1.

“Mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu. Tôi hy vọng các chiến sĩ sẽ còn làm chúng ta vui lòng nhiều hơn nữa với kết quả chiến đấu”, ông Putin cho hay.

Phát biểu trên được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược Soledar ở vùng Donbas thuộc miền đông của Ukraine.

“Soledar đã được ‘giải phóng’ hoàn toàn vào tối 12/1”, tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, thông báo. Bên cạnh đó, ông cho biết thêm rằng đây là động thái có ý nghĩa quan trọng, giúp Nga tiếp tục tấn công các mục tiêu tiếp theo, trong đó có Bakhmut.

Trả lời báo giới ngày 15/1, ông Putin còn tuyên bố thêm rằng nền kinh tế Nga đang thể hiện tốt hơn so với mức kỳ vọng. “Kinh tế đã ổn định. Tình hình không chỉ tốt hơn những gì đối thủ dự đoán, mà còn tốt hơn những gì chúng ta dự báo”, người đứng đầu Điện Kremlin nói. “Thất nghiệp đang ở mức thấp kỷ lục. Tỷ lệ lạm phát thấp hơn dự báo, và quan trọng là đang trên đà sụt giảm”.

Phan Anh

Video: Đạo đức nghề nghiệp đưa con người đạt đến sự tôn nghiêm