Tổng thống Zelensky của Ukraine đã đến Mỹ vào thứ Tư (21/12), đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ cuộc chiến của Ukraine chống quân Nga xâm lược đất nước.

Vào chiều thứ Tư (21/12) ông Zelensky hạ cánh xuống Căn cứ chung Andrews (cơ sở quân sự của Mỹ nằm ở quận Prince George bang Maryland) và đến Nhà Trắng lúc 2:00 chiều cùng ngày.

Theo sự sắp xếp của Nhà Trắng, Tổng thống Biden và Zelensky tổ chức họp báo, sau đó Tổng thống Zelensky phát biểu tại cuộc họp chung của Quốc hội Mỹ vào lúc 7:30 tối cùng ngày do Phó Tổng thống Kamala Harris chủ trì.

Ngay sau khi đến Mỹ, ông Zelensky đã đăng chia sẻ trên Telegram kèm theo bức ảnh ông đến sân bay Mỹ: “Hôm nay tôi ở Washington để cảm ơn người dân, Tổng thống và Quốc hội Mỹ vì sự hỗ trợ rất cần thiết”. Ông nói thêm: “Cũng để tiếp tục làm việc cùng nhau để tiến gần hơn đến chiến thắng của chúng ta. Tôi sẽ tổ chức một loạt cuộc đàm phán để tăng cường khả năng phục hồi và phòng thủ của Ukraine”.

Theo một tuyên bố do Nhà Trắng đưa ra, Tổng thống Biden đã mời Tổng thống Zelensky đến Washington để nhấn mạnh cam kết lâu dài của Mỹ đối với Ukraine. Ngoài ra, trong chuyến thăm của Zelensky, Tổng thống Mỹ Biden cũng công bố gói viện trợ an ninh lớn mới để giúp Ukraine chống lại sự xâm lược của Nga.

“Chuyến thăm của Tổng thống Zelensky thể hiện cam kết liên tục và không hạn định thời gian của Mỹ trong kiên định hỗ trợ Ukraine về kinh tế, nhân quyền và hỗ trợ quân sự”, tuyên bố cho biết.

Ông Zelensky đã được Đại sứ Ukraine tại Mỹ là Oksana Markarov và trưởng ban lễ tân của Bộ Ngoại giao Mỹ là Rufus Gifford chào đón tại sân bay.

Bảo mật lịch trình trước đó

Theo dữ liệu chuyến bay, một chiếc máy bay của Lực lượng Không quân Mỹ đã hạ cánh xuống Căn cứ chung Andrews ở ngoại ô Washington vào chiều thứ Tư (21/12) sau khi cất cánh từ Rzeszow (Ba Lan) gần biên giới Ukraine.

Đài truyền hình Ba Lan TVN24 đã phát một đoạn video về ông Zelensky ở Rzeszow, cho hay ông đã tới Ba Lan bằng tàu hỏa trước khi lên máy bay.

Được mệnh danh là “văn phòng trên không” dành cho lãnh đạo cấp cao của quân đội và chính phủ, máy bay C-40B được trang bị kết nối liên lạc thoại và dữ liệu đảm bảo an toàn.

Thông tin chi tiết về chuyến đi của ông Zelensky tới Mỹ được giữ kín cho đến còn khoảng vài tiếng trước thời điểm đến thăm.

Hai nhà lãnh đạo Biden và Zelensky đã công khai xác nhận chuyến thăm vào lúc 1:00 sáng, khoảng một giờ trước khi máy bay cất cánh từ Ba Lan.

Quốc hội Mỹ đang chuẩn bị bỏ phiếu về gói chi tiêu cuối năm bao gồm khoảng 45 tỷ USD viện trợ khẩn cấp cho Ukraine, số tiền này sẽ được sử dụng để huấn luyện quân sự, trang thiết bị, hỗ trợ hậu cần và tình báo, đồng thời bổ sung trang thiết bị của Mỹ gửi cho chính phủ Kyiv. Khoản tiền này được biết cho đến nay sẽ là khoản viện trợ lớn nhất được bơm vào Ukraine.

Trước khi ông Zelensky đến, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken tuyên bố rằng Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ quân sự trị giá 1,85 tỷ USD khác, bao gồm cả hệ thống phòng không Patriot để giúp nước này tự vệ trước các cuộc tấn công tên lửa của Nga.

Về phản ứng của Nga, Điện Kremlin cho biết chuyến thăm của ông Zelensky tới Washington vào thứ Tư sẽ không mang lại lợi ích gì và Nga không thấy có cơ hội đàm phán hòa bình với Kiev.

Người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin nói tuyên bố với truyền thông rằng, việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ dẫn đến “làm sâu sắc thêm” cuộc xung đột và cảnh báo động thái có thể phản tác dụng.