Tổng thống Zelensky cho biết rằng Nga đã sử dụng hơn 4.700 tên lửa tập kích các mục tiêu tại Ukraine từ khi tiến hành cuộc tấn công nhắm vào nước này hồi tháng 2, theo hãng tin CNN.

Tổng thống Zelensky
Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin. (Ảnh: Viktoriia Kotliarchuk/ Shutterstock)

“Hôm nay là ngày thứ 270 của cuộc tấn công toàn diện. Nga đã sử dụng hơn 4.700 tên lửa”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 20/11. “Hàng trăm thành phố của chúng tôi bốc cháy, hàng nghìn người đã thiệt mạng. Hàng trăm nghìn người bị buộc phải sang Nga. Hàng triệu người rời Ukraine để tới các nước khác để tránh cuộc chiến sự”.

Các yếu tố trong “công thức hòa bình” mà ông Zelensky đưa ra gồm an toàn và bức xạ hạt nhân, an ninh lương thực và năng lượng, trả tự do cho các tù nhân và những người bị buộc phải sơ tán, thực thi Hiến chương Liên Hợp Quốc và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và trật tự thế giới, Nga rút quân và chấm dứt cuộc tấn công, khôi phục công lý, chống hủy diệt sinh thái, phòng ngừa leo thang, ấn định hòa bình.

Kể từ khi cuộc tấn công bùng phát, lực lượng Nga thường sử dụng tên lửa tập kích vào các mục tiêu quân sự của Ukraine. Mới đây, Nga còn mở rộng sang tập kích hạ tầng dân sự của Ukraine, trong đó có các công trình thuộc lĩnh vực năng lượng, bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tự sát.

Các đợt tập kích của Nga trong những tháng gần đây khiến khoảng 40% hạ tầng năng lượng của Ukraine hư hại và làm hàng triệu người mất điện. Nhiều thành phố Ukraine phải dừng vận hành hệ thống sưởi, cũng như gặp vấn đề về Internet cũng như nhiều phương thức liên lạc khác.

Phan Anh