Hôm thứ Bảy (16/4), khi phát biểu với các nhà báo, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhắc lại một cảnh báo trước đó, thế giới nên chuẩn bị cho việc Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. 

Embed from Getty Images

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Ukraine, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh: “Chúng ta không nên chờ đợi thời điểm Nga quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân.”

“Chúng ta phải chuẩn bị cho điều đó.”

Tổng thống Zelensky đề xuất, cần phải chuẩn bị thuốc chống phóng xạ và hầm trú ẩn tránh không kích. Ông lưu ý, người Nga “có thể sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào, tôi tin điều đó.”

Cuộc phỏng vấn đã được Tổng thống Ukraine phát sóng trên Telegram và cũng được sáu trang web tin tức Ukraine tiếp sóng.

Trước đó hôm 15/4, nhắc lại phát biểu của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) William Burns, Tổng thống Zelensky đã cảnh báo rằng thế giới nên lo ngại về mối đe dọa mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra.

Hôm thứ Năm (14/4), ông Burn dự đoán, những thất bại trên chiến trường của Nga làm tăng nguy cơ Tổng thống Putin có thể triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc vũ khí hạt nhân năng suất thấp.

Điện Kremlin cho hay, họ đã đặt các lực lượng hạt nhân Nga vào tình trạng báo động cao ngay sau khi phát động cuộc xâm lược vào ngày 24/2. Tuy nhiên Hoa Kỳ cho biết, họ chưa thấy bất kỳ tín hiệu nào về việc di chuyển hạt nhân bất thường của Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với đài CNN, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, Moscow sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân đối với Ukraine trong trường hợp có “mối đe dọa hiện hữu” chống lại Nga.

Học thuyết quân sự của Nga bao gồm nguyên tắc “leo thang để giảm leo thang” bằng cách sử dụng vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ để giành lại thế chủ động trong chiến tranh.

Giám đốc CIA tiết lộ, Tổng thống Mỹ Joe Biden “quan ngại sâu sắc về việc tránh chiến tranh thế giới lần thứ ba, về việc tránh một ngưỡng có thể xảy ra xung đột hạt nhân.”

Gia Huy (Theo AFP)