Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai (14/2) đã tái khẳng định rằng gia nhập khối liên minh Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn là mục tiêu của Kiev.

Embed from Getty Images

Không có dấu hiệu từ chúng tôi về việc từ bỏ mục tiêu trở thành thành viên của NATO”, ông Zelensky nói với báo giới sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Kiev hôm 14/2.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky thừa nhận rằng con đường để Ukraine gia nhập NATO là lâu dài bởi vì chính sách “mở cửa” của liên minh này không có hạn chót cụ thể.

Ông Zelensky đưa ra tuyên bố nêu trên sau khi Đại sứ Ukraine tại Anh Vadym Prystaiko đã nói với BBC rằng nhằm tránh chiến tranh với Nga, Kiev có thể sẽ từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO.

>>Đại sứ Ukraine nói Kiev ‘có thể’ từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO

Căng thẳng tại biên giới Nga-Ukraine đã leo thang trong vài tuần gần đây sau khi Nga điều động hơn 100.000 quân và nhiều vũ khí hạng nặng tới các khu vực dọc theo biên giới giáp Ukraine.

Mỹ đã cảnh báo rằng Nga có thể xâm lược Ukraine “bất cứ lúc nào” và hoạt động vũ trang này có thể xảy ra “trước khi Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022 kết thúc”.

Mỹ và nhiều quốc gia khác như Anh, Úc, Israel và New Zealand cũng đã kêu gọi công dân của họ nên rời khỏi Ukraine sớm nhất có thể.

Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng họ có kế hoạch xâm lược Ukraine. Điện Kremlin thậm chí cho rằng Mỹ và phương Tây đang sử dụng cách thức “tuyên truyền chiến tranh” vi phạm thông lệ quốc tế.

Năm 2008, NATO cam kết rằng Ukraine cuối cùng sẽ được tạo cơ hội gia nhập liên minh quân sự phương Tây.

Vào tháng 2/2019, Tổng thống Ukraine khi đó là ông Petro Poroshenko đã ký thông qua sửa đổi hiến pháp, trong đó đưa vào cam kết Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO và Liên minh châu Âu (EU).

Mỹ và các thành viên khác hiện vẫn để ngỏ cơ hội cho Ukraine được gia nhập NATO.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hồi cuối tháng Một đã nói: “Từ quan điểm của chúng tôi, tôi không thể rõ ràng hơn nữa – cánh cửa NATO là mở, vẫn mở và đó là cam kết của chúng tôi”.

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm thứ Hai (14/2) đã khẳng định vẫn duy trì chính sách mở của NATO bất chấp căng thẳng giữa Nga và Ukraine.

Tôi nghĩ rằng điều rất quan trọng là chúng ta phải có đối thoại, chúng ta phải có trao đổi, nhưng thứ mà chúng ta không thể nhượng bộ là các quyền chủ quyền của người dân Ukraine, trong đó có mong muốn được trở thành thành viên của NATO”, ông Boris Johnson nói.

Như Ngọc (T/h)

Xem thêm: