Trong bài phát biểu hàng đêm vào ngày 29/5, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết một quyết định đã được đưa ra về thời điểm phản công của Ukraine, theo hãng tin CNN.

Tổng thống Zelensky
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh cắt từ video)

Cụ thể, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quyết định về thời điểm phản công của Ukraine đã được đưa ra.

“Như thường lệ, tổng tư lệnh và những người chỉ huy các hướng tác chiến báo cáo với ban tham mưu”, ông Zelensky nói, “Không chỉ việc cung cấp đạn dược, không chỉ huấn luyện các lữ đoàn mới, không chỉ chiến thuật của chúng tôi. Mà còn cả thời điểm. Thời điểm là điều quan trọng nhất. Thời điểm quyết định cách chúng ta tiến lên phía trước. Chúng ta sẽ làm được”.

“Các quyết định đã được đưa ra”, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm. Nhưng ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết về thời điểm bắt đầu cuộc phản công.

Trong khi đó, trên thực địa, ngày 29/5, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine tuyên bố, các lực lượng phòng vệ của họ đã đẩy lùi 20 cuộc tấn công ở mặt trận phía đông, hầu hết là xung quanh thị trấn Marinka gần thành phố Donetsk,

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, tại Lyman, Nga đã không tiến hành các cuộc tấn công trên bộ nhưng vẫn tiếp tục các cuộc không kích và nã pháo. Tại Bakhmut, lực lượng Nga không tấn công nhưng các cuộc pháo kích vẫn tiếp tục. Tại các vùng Zaporizhzhia và Kherson, các cuộc pháo kích trên diện rộng vẫn diễn ra ở những nơi mà các nhà quan sát cho rằng Ukraine sẽ tập trung phản công.

Một số nhà phân tích tin rằng các lực lượng Nga đang hạn chế hành động tấn công khi họ cố gắng củng cố hệ thống phòng thủ ở Bakhmut và những nơi khác dọc theo tiền tuyến.

Trong bản cập nhật thông tin ngày 29/5, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng cho biết trong bản cập nhật hàng ngày rằng đã có hai đợt không kích của Nga. Vụ đầu tiên có sự tham gia của 40 tên lửa hành trình phóng từ trên không và 38 máy bay không người lái tấn công Shahed. Kyiv cho biết chỉ có 4 tên lửa và 8 máy bay không người lái xuyên thủng hệ thống phòng không của Ukraine.

Phan Anh

Video TQ: Màn hình sập khiến 9 trẻ bị thương khi tổng duyệt văn nghệ cho ngày 01/06