Đài Châu Âu Tự Do đưa tin 25/3, Tổng thống Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Yomiuri của Nhật Bản, kế hoạch phản công vào mùa xuân hiện nay đang phải chờ đợi vì thiếu vũ khí, đặc biệt là đạn dược.

Zelensky 29 6
Tổng thống Zelensky phát biểu qua video tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Madrid, Tây Ban Nha hôm 29/6. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine)

‘Quân Ukraine phản công’ là chủ đề được nhắc tới trên các phương tiện truyền thông những ngày gần đây. Tuy nhiên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết rằng đạn dược còn thiếu rất nhiều.

Ngoài đạn dược, Zelensky nói quân đội của ông cần hỗ trợ thêm nữa về máy bay chiến đấu.

Ông Zelensky nói thêm rằng quân Nga đang vung đạn trên chiến trường nhiều gấp 3 lần quân Ukraine.

Trước đó, vào mùa đông, người đứng đầu GUR Budanov từng tuyên bố rằng Ukraine có kế hoạch sẽ phản công mạnh vào mùa xuân năm 2023.

Theo video của France 24, ông Zelensky cũng hối thúc các đồng minh phương Tây về đạn dược, và nhắc nhở rằng thiếu vũ khí cùng đạn dược sẽ khiến chiến tranh kéo dài.

Phương Tây dự kiến sẽ chi 1 triệu euro cho đợt đạn dược sắp tới, chuyển từ kho đã có, và 1 triệu euro để mua đạn mới. Ngoài ra cũng cam kết tăng cường tốc độ sản xuất.

Báo cáo cũng cho biết trong các đồng minh phương Tây hiện nay, Hungary và Bulgaria không tham gia hoạt động cung cấp trực tiếp đạn dược cho Ukraine. Bulgaria có sản xuất đạn theo mẫu thời Liên Xô mà quân đội Kyiv cần, nhưng họ xuất khẩu gián tiếp qua Ba Lan và Romania.

Nhật Tân