Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng áp dụng quy chế trung lập và đàm phán về tình trạng khu vực phía đông Donbass như một phần của thỏa thuận hòa bình.

Embed from Getty Images

Tổng thống Zelensky đã trực tiếp gửi thông điệp cho các nhà báo Nga qua một cuộc gọi video mà Điện Kremlin đã cảnh báo trước rằng truyền thông Nga không được đưa tin. Trong thông điệp đó, ông Zelensky yêu cầu bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga đều phải được các bên thứ ba bảo chứng và đưa ra trưng cầu dân ý.

Ông Zelensky nói bằng tiếng Nga: “Các đảm bảo an ninh, trạng thái trung lập, và tình trạng phi hạt nhân hóa của nhà nước chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng thực hiện.”

Tuy nhiên ngay cả khi Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị tổ chức các cuộc đàm phán trong tuần này thì người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, ông Kyrylo Budanov, cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhắm đến việc chiếm khu vực phía đông của Ukraine.

Ông Budanov phát biểu: “Trên thực tế, đó là một nỗ lực nhằm tạo ra Bắc và Nam Triều Tiên ở Ukraine”, đề cập đến sự phân tách của Triều Tiên sau Thế chiến thứ Hai. Tổng thống Zelensky đã thúc giục phương Tây cung cấp xe tăng, máy bay và tên lửa để giúp Ukraine chống lại lực lượng Nga.

Trong cuộc điện đàm với ông Putin hôm 27/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán trong tuần này tại Istanbul, kêu gọi ngừng bắn và đề xuất các điều kiện nhân đạo tốt hơn. Các nhà ngoại giao Ukraine và Nga xác nhận rằng cuộc đàm phán trực tiếp sẽ diễn ra.

Hôm 26/3, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố vào cuối bài phát biểu tại Ba Lan rằng ông Putin “không thể tiếp tục nắm quyền”. Một ngày sau đó, các quan chức hàng đầu của Mỹ đã tỏ rõ quan điểm rằng Hoa Kỳ không tìm kiếm một sự thay đổi chế độ ở Nga.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken giải thích, ý của Tổng thống Biden chỉ đơn giản là ông Putin không thể được “trao quyền để tiến hành chiến tranh” chống lại Ukraine hoặc bất cứ nơi nào khác.

Sau hơn 4 tuần xung đột, Nga đã không chiếm được bất kỳ thành phố lớn nào của Ukraine, và động thái vào ngày 25/3 báo hiệu rằng họ đang thu hẹp tham vọng của mình để tập trung vào khu vực Donbass, nơi quân ly khai do Nga hậu thuẫn đã chiến đấu với quân đội Ukraine trong 8 năm qua.

Một lãnh đạo địa phương ở khu vực tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Luhansk hôm 27/3 cho biết nơi này có thể sớm tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga, giống như những gì đã xảy ra ở bán đảo Crimea sau khi bị Nga chiếm đóng vào năm 2014.

Trên hình thức, người dân Crimea đã bỏ phiếu áp đảo để đoạn tuyệt Ukraine và gia nhập Nga – một cuộc bỏ phiếu mà phần lớn thế giới đều từ chối công nhận.

Ông Budanov dự đoán quân đội Ukraine sẽ đẩy lùi các lực lượng Nga bằng cách phát động một cuộc chiến tranh du kích.

Ông nhận định: “Rồi sẽ có một kịch bản phù hợp còn lại cho người Nga, làm thế nào để tồn tại.” 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine cũng bác bỏ thông tin nói về bất kỳ cuộc trưng cầu dân ý nào ở miền đông Ukraine.

Ông Oleg Nikolenko trả lời tờ Reuters: “Tất cả các cuộc trưng cầu dân ý giả tạo tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng đều không có hiệu lực và sẽ không có giá trị pháp lý.”

Vy An (Theo Reuters)