Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai (6/3) cam kết rằng quân đội Ukraine sẽ không rút lui khỏi thành phố Bakhmut, nằm ở phía bắc khu vực Donetsk, miền Đông của Ukraine, theo hãng tin AP đưa tin. 

Embed from Getty Images

Gần một tuần trước, một cố vấn của Tổng thống Zelensky nói rằng lực lượng phòng thủ có thể từ bỏ Bakhmut và rút lui về các cứ điểm gần kề.

Nhưng hôm 6/3, ông Zelensky đã chủ trì cuộc họp với các sĩ cấp cao và họ “đã lên tiếng ủng hộ tiếp tục hoạt động phòng thủ, củng cố thêm các khu vực của [Ukraine] tại Bakhmut”.

Sau đó, trong đoạn video công bố vào tối 6/3 (giờ địa phương), Tổng thống Zelensky loan báo rằng các cố vấn của ông đã đồng thuận sẽ tiếp cuộc chiến đấu tại Bakhmut, đẩy mạnh phòng vệ và “sẽ không rút lui”.

Ông Mykhailo Podolyak – cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky, nói với hãng tin AP rằng quân đội Ukraine quanh khu vực Bakhmut đã đang thắng thế lực lượng thù địch, củng cố lại các vị trí của mình và huấn luyện hàng nghìn quân nhân về năng lực phản kháng.

Trong khi đó, phía Nga vẫn đang gia tăng không kích vào Bakhmut, cũng như các thị trấn liền kề như Chasiv Yar và Kostiantynivka. Tuy nhiên, quân đội Nga vẫn chưa thể thắng được sự phản kháng kiên cường của lực lượng Ukraine và chưa thể kiểm soát được Bakhmut.

Ngoại giới đánh giá rằng thành phố Bakhmut không mang giá trị chiến lược và việc chiếm đóng nơi đây sẽ không thể là bước ngoặt trong cuộc chiến tranh tại Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đồng tình với nhận định nêu trên. Ông Austin nói hôm 6/3 trong khi đang thăm Jordan rằng Bakhmut “mang giá trị biểu tượng hơn là giá trị chiến lược”.

Trận chiến tại Bakhmut cũng đã phơi bày sự chia rẽ trong lực lượng Nga.

Ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo của nhóm lính đánh thuê Wagner vốn đang chiến đấu chính tại Bakhmut, gần đây đã nhiều lần cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp đạn dược cho đội quân Wagner. Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Nga chưa chính thức phản hồi về cáo buộc này.

Hải Đăng