Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm Chủ nhật (13/3) cho biết Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xâm lược Ukraine và hành động như vậy sẽ là tội ác chiến tranh, theo một cuộc phỏng vấn trên tờ báo Đức Welt am Sonntag.

vũ khí hóa học
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: Alexandros Michailidis/ ShutterStock)

“Trong những ngày gần đây, chúng tôi đã nghe thấy những tuyên bố vô lý về các phòng thí nghiệm vũ khí hóa học và sinh học,” ông Stoltenberg nói và cho biết thêm rằng Điện Kremlin đang phát minh ra điều này để biện minh cho những hành động tiếp theo của mình.

“Bây giờ những tuyên bố sai sự thật này đã được đưa ra, chúng ta vẫn phải cảnh giác vì có thể chính Nga cũng có thể lên kế hoạch cho các hoạt động vũ khí hóa học dưới sự ngụy tạo này. Đó sẽ là một tội ác chiến tranh,” ông Stoltenberg được trích dẫn nói.

Ông nói thêm rằng mặc dù người dân Ukraine đã dũng cảm chống lại cuộc xâm lược của Nga, nhưng những ngày sắp tới có thể sẽ còn mang lại nhiều khó khăn hơn nữa.

Cảnh báo của Tổng Thư ký NATO diễn ra sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc theo yêu cầu của Nga của vào thứ Sáu để thảo luận về những tuyên bố vô căn cứ của họ rằng Mỹ đang tiến hành “các hoạt động sinh học” ở Ukraine. Cáo buộc này đã bị cả Washington và Kyiv phủ nhận.

Tại cuộc họp hôm thứ Sáu, Hoa Kỳ cáo buộc Nga “nói dối và truyền bá thông tin sai lệch” như một phần của hoạt động cờ giả, một kịch bản mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã cảnh báo vào tháng trước có thể xảy ra khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tìm cách biện minh cho hành vi tấn công Ukraine. 

Đại sứ Hoa Kỳ Linda Thomas-Greenfield hôm thứ Sáu cho biết Hoa Kỳ tin rằng Nga có thể sử dụng các tác nhân hóa học hoặc sinh học.

Lầu Năm Góc hôm thứ Sáu cho biết họ hỗ trợ các phòng thí nghiệm ở Ukraine nhằm xác định và ứng phó với các mối đe dọa sinh học. Các phòng thí nghiệm thuộc sở hữu và điều hành của Ukraine. Công việc của các phòng thí nghiệm không phải là bí mật, và các chuyên gia nói rằng chúng không được sử dụng cho vũ khí sinh học.

Lê Vy (theo Reuters, AP)