Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định, việc Trung Quốc không lên án Nga xâm lược Ukraine thể hiện một “thách thức nghiêm trọng” đối với toàn bộ liên minh Bắc Đại Tây Dương.

Embed from Getty Images

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh minh họa: Getty Images)

Ông Stoltenberg đã nói chuyện với các nhà báo hôm thứ Năm (7/4) sau khi các ngoại trưởng NATO họp tại Brussels, với sự tham gia của Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Các đối tác Châu Á Thái Bình Dương của NATO như Úc, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc cũng tham dự cuộc họp này.

Người đứng đầu NATO cho biết, sự tham dự của các đối tác Châu Á Thái Bình Dương hết sức quan trọng “bởi vì cuộc khủng hoảng gây ra hậu quả toàn cầu,” đặc biệt là do vai trò của Trung Quốc trong việc hỗ trợ ngầm cho cuộc xâm lược của Moscow.

Ông Stoltenberg lưu ý: “Chúng tôi thấy rằng Trung Quốc không muốn lên án hành động xâm lược của Nga. Và Bắc Kinh đã tham gia cùng với Moscow chất vấn quyền của các quốc gia được lựa chọn hướng đi riêng của họ. Đây là một thách thức quan trọng đối với tất cả chúng ta. Điều này khiến việc chúng ta sát cánh cùng với nhau để bảo vệ các giá trị của mình thậm chí trở nên quan trọng hơn.”

TTK Stoltenberg tiết lộ, NATO và các đối tác ở Châu Á Thái Bình Dương đã đồng ý “tăng cường sự hợp tác chính trị và thực tế trong một số lĩnh vực,” bao gồm công nghệ mạng, an ninh hàng hải , biến đổi khí hậu, và khả năng phục hồi.

Trung Quốc từ chối tham gia cùng phương Tây để lên án cuộc xâm lược của Nga và thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với Moscow để buộc nước này chấm dứt chiến sự. Bắc Kinh đã kêu gọi các bên giảm leo thang và đàm phán hòa bình. Tuy nhiên Bắc Kinh luôn cẩn thận tránh đổ lỗi cho Moscow về cuộc chiến bạo lực.

Ngược lại, Đảng Cộng sản Trung Quốc và các cơ quan truyền thông của họ lại liên tục cáo buộc Hoa Kỳ kích động cuộc xung đột bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine và từ chối từ bỏ chính sách “mở cửa” của NATO đối với các thành viên mới.

Truyền thông Trung Quốc còn lan truyền các thuyết âm mưu vô căn cứ do Nga điều khiển về các phòng thí nghiệm sinh học Mỹ-Ukraine và ảnh hưởng của chủ nghĩa Quốc xã mới ở quốc gia Đông Âu này.

Hôm 6/4, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã từ chối liên kết Nga với các tội ác chiến tranh bị nghi ngờ xảy ra ở ngoại ô của Kyiv, nơi quân đội Nga gần đây đã rút lui.

Các quan chức và truyền thông Nga đã đồng loạt đổ lỗi cho các lực lượng Ukraine gây ra cái chết cho dân thường, đồng thời tuyên bố, cáo buộc hành động tội ác của Nga ở ngoại ô Kyiv là bịa đặt.

Ông Triệu nói với các phóng viên rằng “sự thật và nguyên nhân của vụ việc phải được xác minh … Tất cả các bên nên kiềm chế và tránh đưa ra các cáo buộc vô căn cứ trước khi kết luận của cuộc điều tra được đưa ra.”

Ông Triệu cũng lặp lại những chỉ trích của Bắc Kinh đối với các lệnh trừng phạt quốc tế. Ông phê phán: “Lịch sử và thực tế đã chứng minh rằng các biện pháp trừng phạt không mang lại hòa bình và an ninh, mà chỉ mang lại tổn thất cho mọi bên hoặc mang lại nhiều mất mát cho nền kinh tế thế giới vốn đã khó khăn, đồng thời tác động đến hệ thống kinh tế thế giới hiện hữu.”

Nhắc lại một luận điểm lâu đời khác của Nga, ông Triệu còn cáo buộc Hoa Kỳ tạo ra tình hình ở Ukraine để “thu lợi từ sự hỗn loạn và kiếm được nhiều tiền”.

Nhật Minh (Theo Newsweek)