Hôm thứ Tư, Trung Quốc ám chỉ rằng họ hy vọng Hoa Kỳ sẽ chấp thuận các yêu cầu còn lại sau chiến thắng ngoại giao trong việc thả giám đốc điều hành Huawei Mạnh Vãn Châu vào tuần trước.

FATNfq0VQAcq20B
Phát ngôn viên BNG Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (Ảnh: Twitter Hoa Xuân Oánh)

Hôm 29/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói với các phóng viên ở Bắc Kinh rằng “những cái gai lớn và nhỏ” còn sót lại trong mối quan hệ Mỹ – Trung cần phải được loại bỏ.

Khi được hỏi liệu việc giải quyết vụ Mạnh Vãn Châu và việc thả đồng thời hai người Canada là Michael Kovrig và Michael Spavor có dẫn đến việc nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp Tổng thống Joe Biden tại Gội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng tới ở Ý hay không, bà Hoa nói rằng chưa có thông tin để thông báo vào thời điểm này.

Nhưng bà đã nhắc lại các mục còn tồn đọng trong danh sách yêu cầu mà phía Trung Quốc đã đưa cho Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman khi bà đến Thiên Tân hồi tháng 7. Trong các cuộc gặp riêng với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Xie Feng và Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, bà Sherman đã được đưa cho cái mà Bắc Kinh gọi là “hai danh sách” và “ba điểm mấu chốt”.

Bà Hoa nói: “Chúng tôi đã nêu ra hai danh sách của mình tại các cuộc đàm phán ở Thiên Tân, và chúng tôi hy vọng thông qua các nỗ lực chung để giải quyết mọi vấn đề trong đó”.

Được gọi là “Danh sách những việc làm sai trái của Hoa Kỳ cần dừng lại” và “Danh sách các cá nhân chủ chốt khiến Trung Quốc lo ngại”, chúng bao gồm các yêu cầu cụ thể đối với chính quyền Biden nhằm đảo ngược một số chính sách thời Trump nhắm vào Trung Quốc hoặc các thành viên Đảng Cộng sản.

Trong số này có yêu cầu dẫn độ của Bộ Tư pháp đối với bà Mạnh từ Canada và việc chỉ định các cơ quan truyền thông Trung Quốc có trụ sở tại Hoa Kỳ là “phái bộ nước ngoài”. Bắc Kinh cũng muốn dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với đảng viên, doanh nghiệp, các quan chức và thực thể khác.

Trong “ba điểm mấu chốt”, Trung Quốc cảnh báo Hoa Kỳ không thách thức hệ thống chính trị của mình, không kiềm chế sự phát triển và không can thiệp vào các khu vực nhạy cảm liên quan đến Tân Cương, Tây Tạng, Hồng Kông và Đài Loan.

Cho đến nay, chính quyền Biden không cho thấy họ sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu còn lại này. 

Bình luận của bà Hoa lặp lại nhận xét gần đây của đại sứ Trung Quốc tại Washington, Qin Gang, người nói rằng Hoa Kỳ cần phải hành động trước để hàn gắn mối quan hệ song phương giữa các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Sau khi bà Mạnh trở về Trung Quốc vào tuần trước, phương tiện truyền thông nhà nước của nước này đã mô tả việc trả tự do cho bà là một thắng lợi cho sức mạnh quốc gia của Trung Quốc.

Tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba, bà Hoa đã xác nhận rằng ông Tập đã gây áp lực với Tổng thống Biden về trường hợp của bà Mạnh trong một cuộc điện đàm hồi đầu tháng. 

Bắc Kinh đã phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào giữa vụ bà Mạnh và việc thả hai ông Kovrig và Spavor, tuyên bố rằng hai người Canada được bảo lãnh vì lý do sức khỏe, mặc dù hai “Michaels” được thả ngay sau khi bà Mạnh được tha vài tiếng.

Tiến Minh (theo Newsweek)

Xem thêm: