Ngày 18/8, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố, Trung Quốc phản đối mạnh mẽ các cuộc đàm phán thương mại giữa Hoa Kỳ và Đài Loan, đồng thời sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, cũng như lợi ích phát triển của mình.

Embed from Getty Images

Đài Loan và Hoa Kỳ thông báo, họ sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại theo một sáng kiến mới. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Shu Jueting khuyến cáo, chính sách “Một Trung Quốc” là điều kiện tiên quyết để Đài Loan tham gia hợp tác kinh tế với nước ngoài.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cảnh báo, Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của mình, đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ không nên đưa ra đánh giá sai lầm.

Hôm thứ Tư (17/8), Đài Loan và Hoa Kỳ đã đồng ý khởi động các cuộc đàm phán thương mại theo một sáng kiến mới. Cả hai bên tuyên bố, họ muốn đạt được các thỏa thuận với “các kết quả có ý nghĩa về mặt kinh tế”. Đây là một dấu hiệu khác cho thấy Hoa Kỳ đang tăng cường hỗ trợ cho đảo quốc dân chủ này.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ tiết lộ, hai bên “đã đạt được sự đồng thuận về nội dung ủy nhiệm đàm phán”. Dự kiến vòng đàm phán đầu tiên sẽ diễn ra vào đầu mùa thu năm nay.

Trong một thông báo, Phó Đại diện Thương mại Mỹ Sarah Bianchi cho biết: “Chúng tôi có kế hoạch theo đuổi một lịch trình đầy tham vọng để đạt được các cam kết tiêu chuẩn cao và các kết quả có ý nghĩa bao gồm 11 lĩnh vực thương mại trong nội dung ủy nhiệm đàm phán, điều này sẽ giúp xây dựng một nền kinh tế thế kỷ 21 công bằng hơn, thịnh vượng hơn và linh hoạt hơn.”

Nhật Minh (Theo Reuters)