Thủ tướng Boris Johnson đã ra lệnh xem xét lại vấn đề an ninh về việc Trung Quốc thâu tóm công ty sản xuất chất bán dẫn lớn nhất của Anh, sau khi nhiều nghị sĩ Quốc hội Anh lên tiếng chỉ trích thương vụ mua bán này.

Embed from Getty Images

Hôm 7/7, Thủ tướng Johnson thông báo, ông đã yêu cầu cố vấn anh ninh quốc gia của mình điều tra việc công ty Hà Lan Nexperia thuộc sở hữu của tập đoàn Trung Quốc Wingtech mua lại công ty Newport Wafer Fab (NWF) của Anh. Công ty NWF đặt tại Xứ Wales thuộc Vương quốc Anh chuyên sản xuất các loại chip dùng trong các sản phẩm công nghệ từ điện thoại di động cho đến xe ô-tô. Công ty này chuyên về các chất bán dẫn hợp chất tiên tiến, vốn là sản phẩm công nghệ thiết yếu được sử dụng trong mạng 5G và phần mềm nhận diện khuôn mặt. NWF cũng có quan hệ hợp tác chặt chẽ với các trường đại học của Anh.

Trước đó, ngày 5/7, Wingtech thông báo rằng công ty Nexperia thuộc sở hữu của Wingtech đã nắm toàn quyền sở hữu NWF. Đáng lưu ý, các cổ đông của Wingtech bao gồm các nhà đầu tư do nhà nước Trung Quốc tài trợ. Wingtech chuyên cung cấp chip cho các nhà sản xuất điện thoại di động của Trung Quốc, bao gồm cả Huawei.

Các nghị sĩ quốc hội Anh thuộc tất cả các đảng phái đều bày tỏ quan ngại về vấn đề an ninh quốc gia đối với thương vụ mua bán này.

Nghị sĩ Ed Miliband thuộc phe đối lập nhấn mạnh: “Bởi vì tầm quan trọng của chất bán dẫn đối với cơ sở hạ tầng thiết yếu của đất nước chúng ta, rõ ràng cần phải xem xét việc mua bán này trên cơ sở an ninh quốc gia.”

Ông Tom Tugendhat, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Anh, cũng yêu cầu các bộ trưởng của ông Johnson xem xét lại giao dịch này theo Đạo luật An ninh Quốc gia và Đầu tư.

Ông Johnson nói các nghị sĩ trong ủy ban liên lạc của quốc hội Anh: “Tôi nghĩ chất bán dẫn có tầm quan trọng rất lớn đối với đất nước này [Anh], và một trong những điều tôi muốn xem xét ngay khi tôi trở thành thủ tướng là liệu chúng ta có thể trở nên tự lực hơn hay không.”

Ông cho biết thêm: “Công ty này ở thành phố Newport [thuộc Xứ Wales], chúng tôi phải đánh giá liệu việc mà họ đang làm có [mang lại] giá trị sở hữu trí tuệ thực sự và lợi ích cho Trung Quốc hay không, liệu có ảnh hưởng thực sự đến vấn đề an ninh không, tôi đã yêu cầu Cố vấn An Ninh Quốc gia xem xét điều đó.”

Theo Đạo luật Doanh nghiệp của Anh, chính phủ của ông Johnson có 30 ngày xem xét để quyết định liệu giao dịch này sẽ được tiến hành hay phải xem xét thêm và thậm chí ngăn chặn nó vì lý do an ninh.

Năm 2020, chính phủ Anh đã quyết định cấm công ty Huawei của Trung Quốc tham gia xây dựng mạng 5G của Anh từ năm 2027, do lo ngại rằng chế độ cộng sản Trung Quốc sẽ sử dụng mạng này để hoạt động gián điệp và giám sát.

Trung Quốc không có khả năng sản xuất chip tiên tiến. Hoa Kỳ đã cấm xuất khẩu công nghệ chất bán dẫn cho các nhà sản xuất Trung Quốc vì lo ngại về vấn đề an ninh quốc gia.

Gia Huy (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: