Theo một báo cáo mới của cơ quan cố vấn quốc hội Mỹ, mặc dù chính quyền cộng sản Trung Quốc đã cấm fentanyl và các chất tương tự vào năm 2019, nhưng Trung Quốc vẫn là nguồn cung chính về fentanyl và các chất liên quan đến fentanyl bất hợp pháp được buôn lậu vào Hoa Kỳ.

Embed from Getty Images

Một nhà hóa học của Cơ quan Thực thi Dược phẩm (DEA) đổ 2.500 gói fentanyl đã được xác nhận lên quầy để thử nghiệm tại Phòng thí nghiệm Khu vực Đông Bắc DEA ở New York vào ngày 8/10/2019. (Ảnh minh họa: Getty Images)

Báo cáo của Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ-Trung (USCC) hôm 24/8 cho biết, những kẻ buôn lậu Trung Quốc đã tìm ra những cách tinh vi để tránh né các quy định này. Điều này bao gồm việc chuyển hoạt động kinh doanh của họ từ sản xuất fentanyl thành phẩm sang xuất khẩu các tiền chất cho các băng đảng Mexico, sau đó họ sẽ sản xuất và vận chuyển ma túy qua biên giới vào Hoa Kỳ.

Hơn nữa, những nỗ lực lách luật này đã được hỗ trợ bởi “sự giám sát và quản lý yếu kém” của chính quyền Trung Quốc đối với ngành công nghiệp hóa chất.

Những phát hiện này được đưa ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý Hoa Kỳ tiếp tục vật lộn với cuộc khủng hoảng opioid tàn khốc đang xảy ra tại nước này do sự gia tăng việc sử dụng fentanyl (một loại opioid tổng hợp mạnh gấp 50 lần so với heroin) và các biến thể của nó trong những năm gần đây

Theo số liệu tạm thời của Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia, năm 2020, Hoa Kỳ đã chứng kiến số ca tử vong kỷ lục do sử dụng quá liều opioid tổng hợp với hơn 56.000 ca, tăng 20.000 ca so với năm trước.

Những kẻ buôn lậu Trung Quốc bắt tay với các băng đảng Mexico

Báo cáo cho biết, kể từ khi Trung Quốc cấm fentanyl vào năm 2019, số lượng fentanyl thành phẩm vận chuyển trực tiếp từ Trung Quốc, thường qua đường bưu điện, vào Hoa Kỳ đã sụt giảm, nhưng fentanyl bất hợp pháp vẫn được bán rộng rãi tại Hoa Kỳ.

Hiện nay, ma túy chủ yếu đến từ Mexico, với các tiền chất được cung cấp từ Trung Quốc.

Dẫn lời của Cơ quan Thực thi Ma Túy Hoa Kỳ (DEA), USCC cho biết, để trốn tránh các nhà chức trách, những kẻ buôn lậu Trung Quốc đã thay đổi phương thức hoạt động để tập trung chủ yếu vào việc sản xuất và vận chuyển các tiền chất hóa học đến Mexico. Điều này cũng có nghĩa là những kẻ buôn lậu Trung Quốc đã tăng cường hợp tác với các băng đảng Mexico, đặc biệt là với hai tổ chức tội phạm mạnh nhất của nước này, băng đảng Sinaloa và băng đảng Thế hệ Mới Jalisco.

Các băng đảng này kiểm soát “các nhà máy thuốc” ở các thành phố của Mexico, nơi sản xuất fentanyl thành phẩm từ các tiền chất được cung cấp từ Trung Quốc. Sau đó họ buôn lậu ma túy vào Hoa Kỳ.

Báo cáo nhấn mạnh: “Sự tham gia ngày càng tăng của các băng đảng Mexico cũng như các thủ đoạn rửa tiền hiện đại đã làm vấn đề trầm trọng thêm.”

USCC nhận định, cùng lúc đó, những kẻ rửa tiền Trung Quốc đang hợp tác để hỗ trợ các băng đảng ma túy Mexico trong các hoạt đội tội phạm của họ.Trong những năm gần đây, các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội một số công dân Trung Quốc rửa tiền cho các băng đảng ma túy. Trong một vụ án, ông Gan Xianbing, quốc tịch Trung Quốc, đã bị kết án 14 năm tù vì tội rửa tiền cho các băng đảng Mỹ Latinh liên quan đến hàng chục triệu đô la tiền ma túy.

Hợp tác Mỹ-Trung về ma túy vẫn hạn chế

Cơ quan cố vấn quốc hội Mỹ cho biết, mặc dù các nhà chức trách Hoa Kỳ và Trung Quốc đã hợp tác cùng với nhau để phá vỡ một số mạng lưới fentanyl bất hợp pháp, nhưng hợp tác giữa hai bên “vẫn còn hạn chế trên thực tế”.

Báo cáo nhận định: “Vẫn còn những khoảng cách đáng kể trong hợp tác chống ma túy giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, đặc biệt trong việc thực thi và truy tố hình sự.”

Theo USCC, các cơ quan quản lý Trung Quốc tiếp tục trì hoãn các yêu cầu của Hoa Kỳ để tiếp cận các địa điểm có khả năng là nơi sản xuất các tiền chất của fentanyl. Việc trì hoãn thường kéo dài nhiều ngày, “cho phép bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào dời đi hoặc dọn dẹp sạch các cơ sở này”. 

Báo cáo cho biết, Trong quá trình điều tra vụ án ông Gan, DEA không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ đối tác Trung Quốc, mặc dù đã gửi nhiều yêu cầu hỗ trợ không chính thức.

Báo cáo cũng trích dẫn lời của đặc vụ DEA đã về hưu Jeffrey Higgins, người đã nói với USCC vào năm 2018 rằng ông cảm thấy “Trung Quốc chỉ đang tìm cách tạo ra vẻ ngoài hợp tác với các quan chức Hoa Kỳ, trong khi không thực hiện bất kỳ cải cách nào”.

Phản ứng trước các kết luận của báo cáo, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói với Reuters rằng các cáo buộc là vô lý và không thể chấp nhận được, đồng thời khẳng định rằng chính quyền Trung Quốc đã kiểm soát chặt chẽ tất cả các chất ma túy, thuốc hướng thần, và các tiền chất hóa học.

Năm 2019, quan chức Trung Quốc phụ trách về ma túy thừa nhận rằng hợp tác giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ trong việc điều tra và truy tố fentanyl là “cực kỳ hạn chế”.

Nhật Minh (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: