Chính phủ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã nhiều lần phản đối chuyến thăm của bà Pelosi đến Đài Loan, và bắt đầu trừng phạt nền kinh tế Đài Loan bằng cách ban hành nhiều lệnh cấm nhập khẩu đối với các sản phẩm của quốc đảo này.

64b194e0b7e5d2fbef9050b1bd9eb426 600x400 1
Một thương hiệu bánh có tiếng của Đài Loan. (Nguồn: (Guxiyuan / Epoch Times)

Nửa đêm ngày 1/8 theo giờ Hồng Kông, Đài Loan, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ban hành thông tin cấm nhập khẩu hơn 100 sản phẩm thực phẩm của Đài Loan. Điều này có thể sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành công nghiệp thực phẩm, nông nghiệp và thủy sản của Đài Loan.

Trong đó có nhiều nhà sản xuất thực phẩm nổi tiếng như Hiệu bánh Duy Cách, Thực phẩm Quách Nguyên Ích, Thực phẩm Duy Lực, Thực phẩm Vị Toàn và Xí nghiệp Thái Sơn. Dư luận Đài Loan cho rằng đây là một phương thức trả đũa của ĐCSTQ.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết, sẽ căn cứ vào “Quy định về quản lý đăng ký của các nhà sản xuất thực phẩm nhập khẩu ở nước ngoài” để hạn chế nhập khẩu các sản phẩm của Đài Loan chưa hoàn thành đăng ký gia hạn vào Trung Quốc Đại Lục.

Nguồn tin cho biết, nhà chức trách Trung Quốc đã đưa ra quyết định quan trọng này vào cuối ngày 1/8, với một mục tiêu rất rõ ràng. Hơn nữa, Vụ các vấn đề Hồng Kông, Macao và Đài Loan trực thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc và Cục Kinh tế của Văn phòng Các vấn đề Đài Loan thuộc Quốc vụ viện đã biết về vụ việc này, và cũng hiểu ảnh hưởng của nó đối với 2 bờ eo biển.

Đây đều là các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản của Đài Loan, một khi ngừng nhập khẩu, nó sẽ ảnh hưởng sâu hơn đến các ngành công nghiệp thực phẩm, nông nghiệp và thủy sản của Đài Loan, và tác động trực tiếp đến nông dân và ngư dân Đài Loan.

Kể từ năm ngoái, Trung Quốc Đại Lục đã cấm nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản như dứa Đài Loan, quả roi và cá mú, với lý do sâu bệnh và sử dụng thuốc cấm.

Ông Trần Cát Trọng (Chen Chi-chung), Chủ tịch Hội đồng Nông nghiệp Đài Loan, từng ước tính rằng trong bước tiếp theo, 50% – 70% sản phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc Đại Lục sẽ gặp nhiều rủi ro nhất.

Theo báo cáo của Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) ngày 2/8, hiện có 2.066 trong số 3.200 công ty thực phẩm Đài Loan đã đăng ký với Tổng cục Hải quan Trung Quốc bị liệt vào danh sách “tạm ngừng nhập khẩu”.

Theo trang điều tra trên trang web chính thức của Tổng cục Hải quan ĐCSTQ, trong số 107 nhà sản xuất Đài Loan đã có số đăng ký tại Trung Quốc trong danh mục sản phẩm “bánh quy, bánh ngọt và bánh mì”, 35 nhà sản xuất có tình trạng “tạm ngừng nhập khẩu”, chiếm 32%.

Theo báo cáo của Reuters ngày 2/8, giám đốc kinh doanh của một nhà sản xuất thực phẩm Đài Loan bị ảnh hưởng cho biết: “Tôi đã biết về lệnh cấm này trước khi nghỉ làm vào tối qua”, và nói thêm rằng ông không biết lý do tại sao công ty của mình bị cấm.

“Chúng tôi đã nhận thấy điều này và đang cố gắng tìm hiểu sâu hơn”, một nhân viên tại Thực phẩm Quách Nguyên Ích, một hãng sản xuất bánh ngọt, cho biết.

Không rõ liệu có nhiều lệnh đình chỉ hơn nữa hay không, nhưng các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Đài Loan sang Trung Quốc là điện tử, các linh kiện, máy móc, nhựa và hóa chất.

Các quan chức của Bộ Tài chính cho biết, trong số hàng hóa xuất khẩu, các sản phẩm bị cấm chủ yếu là thực phẩm chế biến sẵn. Do thời hạn của lệnh cấm chưa rõ ràng, nên cần theo dõi thêm ảnh hưởng của hoạt động xuất khẩu của Đài Loan đối với Trung Quốc và Hồng Kông.

3 thị trường xuất khẩu hàng đầu về thực phẩm chế biến sẵn của Đài Loan là Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hồng Kông. Số liệu thống kê cho thấy năm 2021, xuất khẩu thực phẩm chế biến sẵn của Đài Loan sang Trung Quốc và Hồng Kông đạt 646,21 triệu USD, chiếm khoảng 32% kim ngạch xuất khẩu; năm 2020 là 659,56 triệu USD, chiếm khoảng 37%; năm 2019 là 717,15 triệu USD, chiếm khoảng 38%.

Ông Quách Dục Nhân, Giám đốc điều hành Quỹ Văn hóa và Giáo dục thuộc Viện nghiên cứu Chính sách Quốc gia Đài Loan, nói với Đài Á Châu Tự do rằng phản ứng của ĐCSTQ chắc chắn sẽ không nhắm vào Hoa Kỳ, mà là nhắm vào Đài Loan.

Mối liên kết gây ra bởi quá trình trừng phạt Đài Loan không chỉ liên quan đến quan hệ giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ và Châu Âu, mà còn liên quan đến quan hệ giữa 2 bờ eo biển Đài Loan, cũng như quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Vì phản ứng quân sự của Trung Quốc xung quanh Đài Loan sẽ khiến Nhật Bản rơi vào trạng thái cảnh báo.

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã đến Đài Loan vào 22:45 tối thứ Ba (2/8) giờ địa phương, trở thành quan chức cấp cao nhất của Hoa Kỳ thăm quốc đảo Đài Loan mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trong 25 năm qua.

Ông Joseph Bosco, cựu Giám đốc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ về các vấn đề Trung Quốc, nói với VOA rằng nếu Trung Quốc tấn công máy bay của bà Pelosi, hoặc thực hiện các hành động mất kiểm soát khác, điều này sẽ gây ra một cuộc chiến thực sự và toàn diện giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, và sẽ rất tàn khốc đối với sự tồn vong của ông Tập Cận Bình, thậm chí cả với ĐCSTQ.

“[Nếu tình hình ở eo biển Đài Loan] leo thang ngoài tầm kiểm soát, điều này có nghĩa là sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc sẽ kết thúc, có thể đây cũng là sự kết thúc của chế độ Tập Cận Bình, và sự kết thúc của toàn bộ ĐCSTQ. Đó sẽ là một thảm họa thực sự Đối với Trung Quốc, nếu họ phát động bất kỳ hành động xâm lược nào, khiến tình hình leo thang ngoài tầm kiểm soát.

Tôi hy vọng những kẻ vô trách nhiệm này có thể bị Bắc Kinh kiềm chế, hãy giữ im lặng, hãy để Mỹ và Đài Loan có cuộc gặp ngoại giao này, hãy để nó diễn ra trong hòa bình, sau đó mọi chuyện sẽ trở về bình thường”, ông Joseph Bosco nói.

Bình Minh (t/h)