Cuộc tranh biện bầu cử tổng thống Hoa Kỳ lần thứ hai dự kiến sẽ được tổ chức vào tối ngày 15/10 (thứ Năm). Tuy nhiên chương trình không may đã bị hủy bỏ. Đồng thời, hôm nay, người dự kiến dẫn chương trình, Steve Scully cũng thừa nhận đã nói dối và bị hãng truyền thông Mỹ C-Span sa thải.

Screen Shot 2020 09 30 at 12.45.26 PM
Ảnh chụp màn hình cuộc tranh biện tổng thống Mỹ lần 1.

Tuần trước, Scully đã đăng một nội dung trên Twitter có đề cập tới cựu giám đốc truyền thông Nhà Trắng Anthony Scaramucci (một trong những người công khai chống Trump quyết liệt nhất), và sau đó tuyên bố rằng tài khoản của mình đã bị tấn công.

Sau khi bị sa thải, Scully đã phát biểu trên CNN, thừa nhận đã gửi một tin nhắn cho Scaramucci trên Twitter vào ngày 8/10. Sáng hôm sau, khi phát hiện tin nhắn này gây  tranh cãi, nhà báo này đã nói dối rằng tài khoản của mình đã bị tấn công. “Cả hai sự việc đều là những đánh giá sai lầm của tôi, và tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.”

C-SPAN cũng cho biết, giới truyền thông và Ủy ban Tranh luận Tổng thống (CPD) đã biết về hành vi gian lận của Scully vào thứ Tư: “Chúng tôi rất buồn về điều này và sẽ không khoan nhượng với hành vi của ông ấy.” “Chúng tôi đã cho Steve nghỉ hành chính. Khi sự việc kết thúc, chúng tôi tin rằng anh ấy có khả năng tiếp tục đóng góp cho C-SPAN.”

1024px Steve Scully
Người dẫn chương trình Steve Scully (Ảnh: Ktr101/ Wikimedia)

Tổng thống Trump trước đó đã một mực muốn tham gia vào cuộc tranh luận đối mặt trực tiếp. Ông Trump nói trên Twitter: “Tôi lại đúng! Steve Scully thừa nhận rằng ông ấy đã nói dối về vụ tài khoản Twitter của mình bị hack. Cuộc tranh biện đã bị hủy bỏ! Ông ấy đã bị cách chức vô thời hạn. Chiến dịch tranh cử của Trump đã không được ‘ủy ban tranh luận tổng thống’ đối xử công bằng…”

Ủy ban tranh luận đã không lập tức trả lời yêu cầu bình luận của Fox News. Trên thực tế, C-SPAN và CPD ban đầu đã bảo vệ Scully.

  

Tối 15/10, ông Trump và ông Biden tổ chức họp “town hall” với cử tri tại hai nơi khác nhau

Như vậy, hai ứng viên sẽ trả lời các câu hỏi của cử tri trên hai kênh truyền hình khác nhau.

Kênh NBC sẽ tổ chức gặp mặt ông Trump ở Miami, Florida, từ 8 – 9 giờ tối, thời gian Miền Đông Hoa Kỳ (EDT).

Kênh ABC sẽ tổ chức gặp mặt cử tri ông Biden tại Philadelphia, Pennsylvania, từ 8 giờ tối đến 9 giờ 30 tối, thời gian miền Đông Hoa Kỳ (EDT).

Thành viên trong nhóm bị lây nhiễm, bà Harris hủy bỏ hành trình tuần này

Ngày 15/10, nhóm vận động tranh cử của ông Biden thông báo, ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ Harris đã buộc phải hủy tất cả lịch trình tranh cử trong tuần này sau khi thành viên trong đoàn dương tính với viêm phổi Vũ Hán. Chiến dịch sẽ tiếp tục vào thứ Hai tới.

Vào tối ngày 13/10, một thành viên phi hành đoàn và giám đốc truyền thông Liz Allen, đã dương tính với virus.

Ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ Harris đã xét nghiệm âm tính với virus hai lần trong tuần qua. Lần xét nghiệm gần đây nhất là vào thứ Tư (14/10).

Nhóm chiến dịch cho biết, cả bà Harris và ông Biden đều không có nguy cơ bị lây nhiễm.

Tiêu Nhiên

MỜI XEM VIDEO:

Xem thêm: