Vận động viên cử tạ New Zealand Laurel Hubbard là người đầu tiên thi đấu tại Olympics với tư cách là vận động viên chuyển giới công khai.

Embed from Getty Images

“Cô” Hubbard sẽ tranh tài vào ngày 2/8 cho nội dung cử tạ hạng siêu nặng  trên 87kg của nữ.

Ở tuổi 43, Hubbard cũng được coi là vận động viên cử tạ lớn tuổi nhất thi đấu môn thể thao này tại Olympics Tokyo.

Hubbard bắt đầu chuyển giới vào năm 2012 khi 35 tuổi.

Trước đó, Hubbard đã tham gia thi cử tạ nam. Sau khi chuyển giới, “cô” bắt đầu tham gia các sự kiện cử tạ quốc tế.

Trở lại năm 1998 khi mới 20 tuổi, Hubbard đã lập kỷ lục quốc gia nam New Zealand với tổng cử 300kg cho hạng cân trên 105kg.

Năm 2017, sau khi chuyển giới được 5 năm, Hubbard bắt đầu thi đấu quốc tế. “Cô” đã mang về tấm huy chương vàng tại Giải vô địch quốc tế Australia hạng nặng nhất dành cho nữ, nâng 123kg ở nội dung cử giật và 145kg ở cử đẩy với tổng cử 268kg. Kết quả này hơn đối thủ xếp sau cô tới 19kg, nhưng kém hơn rất nhiều so với kỷ lục 300kg mà cô đã thiết lập với tư cách nam giới trước đó.

“Cô” cũng giành được hai huy chương bạc ở hạng cân trên 90kg tại Giải vô địch cử tạ thế giới ở California cùng năm đó.

Năm 2019, “cô” giành hai huy chương vàng tại Thế vận hội Thái Bình Dương 2019 ở Samoa ở hạng cân trên 87kg nữ.

Năm 2020, “cô” lại giành huy chương vàng ở hạng cân trên 87 kg nữ tại World Cup Roma ở Rome, Ý.

Hubbard hiện đang xếp thứ bảy ở hạng cân trên 87 kg nữ của IWF.

Vào tháng 6 năm nay, Hubbard đã được xác nhận là thành viên của đội Olympic Tokyo 2020 của New Zealand.

Cô đủ điều kiện tham gia thi đấu sau khi đáp ứng các quy định do Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đưa ra về các vận động viên chuyển giới.

Quy định nêu rõ rằng các vận động viên chuyển giới có thể tham gia thi đấu ở hạng mục nữ nếu họ có thể chứng minh tổng mức testosterone dưới 10 nanomoles/ lít trong tối thiểu 12 tháng trước khi thi đấu.

Tuy vậy, việc cho phép người chuyển giới tham dự thi đấu đã gây tranh cãi lớn. 

Những người phản đối cho rằng đó là một người đàn ông cạnh tranh với tư cách là một người nữ. 

“Thật không công bằng… nam không thể cạnh tranh với nữ,” cựu hậu vệ của Green Bay Packers nói hồi tháng trước. “Nếu tôi là một phụ nữ thực sự, tôi không thể tin rằng mình sẽ thi đấu cử tạ và thua người này.”

Vào tháng 5, vận động viên cử tạ người Bỉ Anna Vanbellinghen, người sẽ thi đấu cùng hạng 87kg với Hubbard, đã phát biểu về đối thủ của cô

Cô nói: “Bất kỳ ai đã tập cử tạ ở trình độ cao đều biết điều này là không công bằng cho môn thể thao và cho các vận động viên.”

“Cơ hội đổi đời sẽ bị bỏ lỡ đối với nhiều vận động viên, và chúng tôi bất lực.”

Xuân Lan (theo Newsweek)

Xem thêm: