Phó Tổng thống Mike Pence và ứng cử viên phó Tổng thống Kamala Harris đã tranh luận chủ đề đầu tiên về COVID-19, với việc bà Harris cố gắng tấn công vào phản ứng với đại dịch của chính quyền Tổng thống Trump.

Embed from Getty Images

Cuộc tranh biện giữa “Phó Tướng” diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đã được chẩn đoán nhiễm virus Vũ Hán vào tuần trước. Nếu ông Trump hoặc ông Biden bị mất năng lực theo cách nào đó, ông Pence và bà Harris có thể trở thành Tổng thống.

Bà Harris cáo buộc rằng Tổng thống Trump và ông Pence đã được thông báo vào cuối tháng 1 rằng virus corona “đang lây lan trong không kh픓biết điều gì đang xảy ra nhưng không nói với quý vị”, ám chỉ người dân Mỹ. Bà cũng nói rằng ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden “có một kế hoạch” còn ông Trump thì không có. Tuy vậy, bà không nói rõ kế hoạch là gì, mà dành phần lớn thời gian công kích kế hoạch hành động của ông Trump.

Pence bác bỏ tuyên bố của bà Harris, nói rằng chính quyền TT Trump đã ngăn cấm từ sớm việc đi lại từ Trung Quốc, nơi virus bắt nguồn từ cuối năm ngoái trước khi nó lây lan qua nhiều quốc gia và trở thành đại dịch. Trong khi đó, ông cho biết TT Trump thực sự “có một kế hoạch” và cáo buộc ông Biden “đạo văn” câu trả lời về COVID-19 của chính quyền Trump.

“Ngay từ ngày đầu tiên, Tổng thống Trump đã đặt sức khỏe của nước Mỹ lên hàng đầu,” ông Pence nói, và cho biết thêm rằng “ông đã đình chỉ mọi chuyến du lịch khỏi Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới”. Ông nói thêm rằng vào thời điểm đó, ông Biden đã nói rằng quy định này là “bài ngoại” và không nên xảy ra.

Ông Pence cũng cáo buộc bà Harris “làm suy yếu niềm tin” vào một loại vắc-xin khả thi sau khi nói rằng nếu ông Trump đưa ra một loại vắc-xin, bà sẽ không dùng nó. Pence nói thêm: “Hãy ngừng chơi trò chính trị với cuộc sống của mọi người. Chúng tôi sẽ có vắc-xin trước cuối năm nay”.

Đại dịch đã trở thành một trong những vấn đề nóng tại nước Mỹ từ khi bùng phát vào tháng Hai và tháng Ba, với hơn 7,5 triệu trường hợp nhiễm bệnh được báo cáo trên khắp Hoa Kỳ.

Trong vài tháng qua, ông Biden đã chỉ trích phản ứng của TT Trump đối với virus vì đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của virus. Trong cuộc tranh luận này, bà Harris tiếp tục các cuộc tấn công chống lại ông Pence, người được ông Trump chỉ định là điều phối viên Lực lượng ứng phó với đại dịch.

Đáp lại, ông Pence chỉ trích việc bà Harris ủng hộ các bộ luật cấp tiến, bao gồm “Medicare cho tất cả” và đồng tài trợ cho một dự luật sẽ trả cho mọi người 2.000 đôla mỗi tháng trong đại dịch, cũng như những tuyên bố của bà về tình hình bất ổn dân sự hồi đầu mùa hè này.

“Bà ấy sẽ phải bảo vệ chương trình nghị sự cấp tiến mà Joe Biden đang thực hiện cho cánh tả. … Hãy nhớ rằng, Kamala Harris được đánh giá là thành viên tự do nhất của toàn bộ Thượng viện Hoa Kỳ vào năm 2019,” phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của Trump Tim Murtaugh cho biết.

Các vị khách

Các vị khách của ông Pence bao gồm cha mẹ của Kayla Mueller, một nhân viên cứu trợ bị khủng bố IS giết hại; Flora Westbrooks, người có cơ sở kinh doanh bị phá hủy bởi những kẻ bạo loạn trong thời kỳ George Floyd bất ổn; và Ann Dorn, góa phụ của một sĩ quan cảnh sát về hưu, người đã thiệt mạng khi một doanh nghiệp bị cướp phá hồi đầu năm nay ở St. Louis trong cuộc bạo loạn.

Carl và Marsha Mueller phát biểu tại Hội nghị Quốc gia của Đảng Cộng hòa, chỉ trích chính quyền Obama đã không hành động khi con gái của họ bị bắt vào năm 2013 và bị giết hai năm sau đó. Cô Dorn cũng phát biểu tại sự kiện tương tự, nói rằng các cuộc biểu tình đã trở thành bạo loạn và hỗn loạn, dẫn đến cái chết của chồng cô.

Các vị khách của bà Harris bao gồm Hạ nghị sĩ bang Angela Romero của thành phố Salt Lake và giáo viên Deborah Gatrell của thành phố Thung lũng Tây, Utah.

“Các khách mời trong đêm tranh luận của Thượng nghị sĩ Harris đại diện cho những người mà bà và Joe Biden sẽ đấu tranh trong Chính quyền Biden-Harris, và cả hai đều bày tỏ quyết tâm làm việc chăm chỉ của người Mỹ trong bối cảnh TT Donald Trump đã thất bại trong việc kiểm soát virus và cứu nền kinh tế,” Chiến dịch của ông Biden tuyên bố.

Jack Philips/ The Epoch Times

MỜI XEM VIDEO: TT Trump chứng thực thuốc kháng thể Regeneron, hứa nhanh chóng cung cấp miễn phí cho người dân

Xem thêm: