Ứng cử viên phó tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris cho biết bà sẽ không dùng loại vắc-xin do Tổng thống Trump đề nghị trong cuộc tranh luận về phản ứng của Nhà Trắng đối với đại dịch virus corona.

Kamala 1

Bà Harris cáo buộc Phó Tổng thống Mike Pence, người đứng đầu Lực lượng Đặc nhiệm Virus Corona của chính quyền TT Trump, đã không tiết lộ thông tin quan trọng cho người Mỹ trong những ngày đầu của đại dịch. Khi được hỏi về một cuộc thăm dò cho thấy một nửa số người Mỹ sẽ không sử dụng vắc xin ngay khi có sẵn, bà Harris cho biết bà nghi ngờ về sự tham gia của ông Trump trong việc sản xuất một loại vắc-xin tiềm năng.

“Nếu các chuyên gia y tế công cộng, nếu bác sĩ Fauci nói với chúng tôi rằng chúng tôi nên dùng nó, thì tôi sẽ là người đầu tiên dùng nó,” bà Harris nói. “Nhưng nếu ông Donald Trump nói với chúng tôi rằng chúng tôi nên dùng nó, tôi sẽ không dùng.”

Bà Harris sau đó trích dẫn một báo cáo gần đây từ nhà báo Bob Woodward của tờ Washington Post, cáo buộc chính quyền TT Trump đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của đại dịch và đã xử lý ban đầu yếu kém, khiến nước Mỹ “đã phải hy sinh quá nhiều vì sự kém cỏi của chính quyền này.”

Đáp lại, ông Pence khẳng định chính quyền TT Trump sẽ có vắc-xin “trong thời gian kỷ lục” và có khả năng sớm nhất là trong năm nay. Ông lưu ý rằng năm công ty Hoa Kỳ đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba đối với các vắc-xin tiềm năng.

“Việc bà tiếp tục làm suy yếu niềm tin của công chúng vào vắc-xin, nếu vắc-xin xuất hiện dưới thời chính quyền TT Trump, tôi nghĩ là vô lương tâm, và Thượng nghị sĩ, tôi chỉ yêu cầu bà ngừng chơi trò chính trị với cuộc sống của mọi người,” ông Pence nói. “Thực tế là chúng tôi sẽ có vắc-xin, chúng tôi tin rằng, vào trước cuối năm nay; và nó sẽ có khả năng cứu sống vô số người Mỹ và việc bà liên tục làm suy giảm niềm tin vào vắc-xin là không thể chấp nhận được.”

Ngân Hà

MỜI XEM VIDEO: TT Trump chứng thực thuốc kháng thể Regeneron, hứa nhanh chóng cung cấp miễn phí cho người dân

Xem thêm: