“Khi quý vị đọc kế hoạch của ông Biden, nó rất giống những gì Tổng thống Trump và tôi đã và đang làm từng bước,” ông Pence nói.

Embed from Getty Images

Trong cuộc tranh luận Phó Tổng thống diễn ra tối 7/10 giờ Mỹ, Phó Tổng thống Mike Pence đã nêu ra những vụ bê bối đạo văn của ông Joe Biden nhiều thập kỷ trước khi lập luận rằng kế hoạch COVID của ứng cử viên đảng Dân chủ trông rất giống với kế hoạch của Tổng thống Trump.

“Khi quý vị đọc kế hoạch của ông Biden, nó giống như những gì ông Trump và tôi đã và đang làm từng bước”, ông Pence nói với đối thủ tranh luận của mình, Thượng nghị sĩ Kamala Harris, những nội dung tương tự liên quan đến việc xét nghiệm nâng cao và sản xuất đồ bảo hộ cá nhân. “Có vẻ hơi giống đạo văn, một điều mà ông Joe Biden biết cách làm một chút.”

Ông Biden đã đưa ra kế hoạch đối phó với virus vào tháng 3 và kế hoạch mở cửa trở lại đất nước vào tháng 4.

Trước đó vào thứ Tư, ông Biden cho biết nếu trở thành Tổng thống, ông sẽ đảm bảo quyền tiếp cận với việc xét nghiệm miễn phí và đẩy nhanh quá trình phát triển vắc-xin.

Tuy nhiên, cựu phó Tổng thống lại nói rằng nếu được bầu, ông sẽ để các thống đốc tự đề ra các yêu cầu về việc đeo khẩu trang cho bang của họ. Ông Biden cũng không nói rõ liệu ông có thể hoặc sẽ ban lệnh đeo khẩu trang trên toàn quốc nếu các thống đốc từ chối làm điều đó hay không. Điều này khá trái ngược với tuyên bố luôn nhấn mạnh sự cần thiết của việc đeo khẩu trang của ông Biden.

Ông Biden nói: “Chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi nói với người dân Mỹ sự thật, nói với họ sự thật. Và tôi chắc chắn rằng tôi sẽ gọi mọi thống đốc trong nước vào Nhà Trắng, nói rằng, ‘Các ngài nên đưa ra yêu cầu [đeo khẩu trang].’ Và nếu họ không làm vậy, tôi sẽ gọi cho các thị trưởng ở các thị trấn và thành phố và tôi sẽ nói, ‘Hãy đề ra quy định, quý vị có thể cứu thêm được mạng sống.’ Và chúng ta nên cung cấp PPE [cho người dân].”

Vài ngày trước, khi được hỏi liệu ông có sử dụng lệnh hành pháp để thực thi việc đeo mặt nạ nếu một số thống đốc từ chối yêu cầu này hay không, ông Biden trả lời, “Câu hỏi là liệu tôi có đủ thẩm quyền pháp lý với tư cách là tổng thống để ký lệnh hành pháp hay không. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có, nhưng vẫn chưa thể đảm bảo điều đó.”

Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống vào năm 1987, trong một sự kiện tại Hội chợ bang Iowa, ông Biden đã dùng lại toàn bộ phần phát biểu của chính trị gia người Anh – Neil Kinnock – người đã thách thức bà Margaret Thatcher vào thời điểm đó.

Thời báo New York đã phanh phui sự việc này. Ông Biden “đã dùng bài phát biểu kết thúc của ông Kinnock với các cụm từ, cử chỉ và cú pháp tiếng Wales trữ tình nguyên vẹn cho bài phát biểu kết thúc của ông tại cuộc tranh luận tại Hội chợ bang Iowa vào ngày 23/8 – mà không ghi trích nguồn từ ông Kinnock,” theo tờ Times.

Trong bài phát biểu của mình, ông Kinnock bắt đầu bằng việc nói rằng ông là người đầu tiên “trong một nghìn thế hệ” trong gia đình được đi học đại học. Ông Biden cũng mở đầu giống hệt như vậy trước khi thừa nhận sau đó rằng ông có các thành viên khác trong gia đình từng học đại học trước mình.

Cùng năm đó, ông Biden thừa nhận đã đạo văn một tạp chí phê bình luật cho một bài báo trong thời gian học luật tại Syracuse.

Một báo cáo của khoa luật từ năm 1965 kết luận ông Biden đã “sử dụng năm trang từ một bài báo đánh giá luật đã xuất bản mà không trích dẫn hoặc ghi công” cho một bài báo dài 15 trang.

Ông Biden sau đó đã cầu xin ban giám hiệu nhà trường không đuổi học mình, nói rằng ông đã làm sai trong quá trình trích dẫn.

“Mục đích của tôi không phải để lừa dối bất kỳ ai”, ông Biden viết vào thời điểm đó. “Nếu có, tôi đã không trắng trợn như vậy”, theo tờ Times.

Để khẳng định sự chân thành của mình, ông Biden đã tung ra một tập tài liệu dài 65 trang về những năm tháng làm việc tại Syracuse. Theo Fox News, hồ sơ cho thấy ông Biden đạt điểm tương đối kém, nhận nhiều đánh giá khác nhau từ những người hướng dẫn. Hồ sơ cũng ghi chi tiết về việc đạo văn.

Ngân Hà (theo Fox News)

Xem thêm: