Theo Báo Độc Lập của Anh (The Independent) đưa tin, năm 1948, Bắc Triều Tiên thoát khỏi sự thống trị của Nhật Bản, từ đó đến nay qua mấy chục năm đất nước này đều nằm tay của gia tộc họ Kim. Chính quyền họ Kim từ khi bắt đầu đã sùng bái cá nhân theo chủ nghĩa Stalin. Ở Bắc Triều Tiên, có hơn 500 bức tượng Kim Nhật Thành (Kim Il-sung); mỗi gia đình ở Bắc Triều Tiên đều phải treo đầy đủ ảnh chân dung của 3 thế hệ nhà họ Kim từ Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật (Kim Jong-il) đến Kim Jong-un.

Embed from Getty Images

Ngày 15/4/2017, ông Kim Jong-un tham gia lễ duyệt binh tại Bình Nhưỡng kỷ niệm 105 năm ngày sinh Kim Nhật Thành (Ảnh: Getty Images) 

Trong Trung tâm nghiên cứu Kim Nhật Thành, trẻ nhỏ liên tục được giảng về truyền thuyết người sáng lập đất nước và truyện ký cá nhân của Kim Nhật Thành. Trẻ nhỏ được học rằng “ân điển của chủ tịch” mới là nguyên nhân mà chúng có được quần áo để mặc có cơm để ăn.

Theo lời của người đào thoát khỏi Bắc Hàn là Kang Chol-hwan nói, trẻ nhỏ còn bị tuyên truyền về việc Kim Nhật Thành không bao giờ đi tiểu hoặc đại tiện, bởi vì ông ta là một người hoàn mỹ.

“Cả cuộc đời của tôi là sự thu nhỏ của lịch sử đất nước tôi và nhân dân tôi”, Kim Nhật Thành nói trong 8 quyển hồi ký của mình như vậy.

Kim Nhật Thành sinh ngày 15/4/1912, cũng trong ngày này, tàu Titanic của Anh cũng bị chìm dưới đáy biển.

Được biết, trong thời gian Kim Nhật Thành học ở Trường Trung học Dục Văn tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) đã tiếp nhận từ tưởng Xã hội chủ nghĩa, và năm 1931 tham gia vào tổ chức ngầm Chủ nghĩa Mác.

Trong thời gian Chiến tranh Thế giới thứ 2, Kim Nhật Thành tham gia hoạt động phản kháng Nhật Bản của Mãn Châu, trở thành người lãnh tụ một đội du kích. Đúng trong khoảng thời gian này, Kim Nhật Thành đổi lại tên, bỏ tên ban đầu của mình Kim Tùng Đào, và đổi thành Kim Nhật Thành.

Sau khi xe tăng Liên Xô tiến vào Bình Nhưỡng, Stalin nhận lời tiến cử của Beriya (Lavrentiy Pavlovich Beria) để Kim Nhật Thành trở làm lãnh đạo khu vực này.

Từ Liên Xô, Kim Nhật Thành đã học được phương pháp cai trị đất nước quan trọng đó là sùng bái cá nhân. Trước khi Liên Xô giải thể năm 1991, về mặt kinh tế, Bắc Triều Tiên luôn được Liên Xô viện trợ, sau khi Liên Xô giải thể, Bắc Triều Tiên nhanh chóng rơi vào nạn đói.

Hình thức thống trị tàn ác của Kim Nhật Thành bắt đầu vào năm 1949. Sau chiến tranh Triều Tiên, “tư tưởng chủ thể” của Kim Nhật Thành đã kiểm soát Bắc Triều Tiên.

So với Kim Nhật Thành, câu chuyện về con trai của ông ta là Kim Chính Nhật lại càng trở nên sởn tóc gáy.

Chính quyền Bắc Triều Tiên gọi Kim Chính Nhật là một thần đồng, mới chỉ 6 tháng tuổi đã biết đi và biết nói, và khi còn rất nhỏ đã biểu hiện ra thiên bẩm quân sự của Napoléon. Cơ quan tuyên truyền của Bắc Triều Tiên nói với người dân Bắc Triều Tiên, mốt  ăn mặc thời thượng của Kim Chính Nhật được kính phục tại Pari của Pháp.

Năm 1994, Kim Nhật Thành qua đời, Bắc Triều Tiên đã tiêu tốn đến vài triệu Đô la Mỹ để xây nhà tưởng niệm, khi đó người dân Bắc Triều Tiên vẫn còn trong cảnh đói khát. Trong thời gian tổ chức lễ tang 10 ngày, bất cứ người dân Bắc Triều Tiên nào bị cho là khóc không đủ thương tâm đều bị âm thầm lôi đi.

Ngày kỷ niệm 70 năm Bắc Triều Tiên, chính là thời khắc thú vị của quốc gia lưu manh Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân.

Bắc Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm hạt nhân trong vài tháng, sau đó lại khẩu chiến với Tổng thống Mỹ Trump, tuy nhiên hiện tại quan hệ Bắc Triều Tiên với thế giới cũng đã hòa hoãn được phần nào, người Bắc Triều Tiên được kéo trở lại từ vực thẳm chiến tranh.

Kim Yo-jong, em gái Kim Jong-un, đã tham dự Thế vận hội mùa đông được tổ chức tại Pyeongchang, Hàn Quốc vào tháng Hai năm nay. Đây là lần đầu tiên người nhà họ Kim đặt chân đến Hàn Quốc từ sau khi kết thúc chiến tranh Triều Tiên.

Trong tháng này, Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-in sẽ có cuộc gặp mặt cấp cao tại Bình Nhưỡng, đây sẽ là cuộc gặp tiếp theo sau cuộc gặp cấp cao được tổ chức ở biên giới hai nước hồi tháng Tư vừa qua.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-in hy vọng cải thiện quan hệ Hàn – Triều bằng các dự án kinh tế chung và xây dựng lại mới tuyến đường sắt xuyên biên giới 2 nước, nhưng hiện tại những dự án này đều gặp trở ngại bởi chế tài của quốc tế đối với Bắc Triều Tiên.

Huệ Anh

Xem thêm: