Triều Tiên cho hay đã bắn hơn 130 đạn pháo ra biển ngoài khơi bờ biển phía Đông và phía Tây của mình hôm Thứ Hai (5/12) để cảnh cáo thị uy, sau khi họ biết có các cuộc tập trận quân sự phía bên kia của biên giới phía Nam, theo Reuters đưa tin.

ten lua trieu tien
Tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh chụp màn hình video)

Một số quả đạn rơi xuống vùng đệm biên giới biển mà Seoul cho là vi phạm thỏa thuận Nam Bắc Triều Tiên năm 2018 được thiết kế để giảm căng thẳng.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã gửi một số thông điệp cảnh cáo Triều Tiên về vụ việc bắn pháo này.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên dẫn lời người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên cho biết, quân đội Triều Tiên đã tiến hành khai hỏa sau khi phát hiện hàng chục “đầu đạn” được bắn ở miền Nam gần đường biên giới chung.

“Kẻ thù nên chấm dứt ngay hoạt động quân sự leo thang căng thẳng lân cận tiền tuyến, nơi có thể bị giám sát bằng mắt”, người phát ngôn không rõ tên nói, đồng thời cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ đáp trả kiên quyết và bằng hành động quân sự áp đảo đối với bất kỳ hành động khiêu khích nào.

“Chúng tôi nghiêm khắc cảnh báo kẻ thù không được khuấy động leo thang căng thẳng không cần thiết dọc theo chiến tuyến.”

Hàn Quốc và Hoa Kỳ bắt đầu tiến hành một cuộc tập trận chung trên bộ gần biên giới ở hạt Cheorwon ở giữa bán đảo Nam Bắc Triều Tiên từ hôm Thứ Hai. Cuộc tập trận sẽ tiếp tục vào Thứ Ba (6/12).

Năm nay 2022, phe đồng minh đã tăng cường các cuộc tập trận quân sự chung, nói rằng điều đó cần thiết để ngăn chặn Triều Tiên trang bị vũ khí hạt nhân. Triều Tiên đã nối lại các vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tầm xa sau khi ngừng từ năm 2017 thời Tổng thống Trump, và cũng đang chuẩn bị để nối lại các vụ thử hạt nhân.

Bình Nhưỡng lên tiếng chỉ trích rằng các cuộc tập trận chung là bằng chứng cho chính sách thù địch của Washington và Seoul.

Thỏa thuận quân sự toàn diện (CMA) năm 2018 là thỏa thuận thực chất nhất đạt được sau nhiều tháng gặp gỡ giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Moon Jae-in.

Tuy nhiên, với các cuộc đàm phán trở nên đình trệ từ lâu, cùng các cuộc tập trận và phô trương lực lượng gần đây dọc biên giới kiên cố giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên đã đặt ra nghi ngờ về tương lai của các biện pháp này.

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên liên tục vi phạm thỏa thuận với các cuộc tập trận pháo binh trong năm nay, trong đó có một ngày giữa tháng 10 khi hơn 500 quả đạn được bắn ra phía biển.

Thiên Đức, theo Reuters