Bất kỳ động thái nào nhằm bắn hạ một trong những tên lửa thử nghiệm của Triều Tiên sẽ được coi là một lời tuyên chiến, hãng truyền thông nhà nước KCNA đưa tin hôm thứ Ba, đồng thời đổ lỗi cho cuộc tập trận quân sự chung giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã làm gia tăng căng thẳng.

Embed from Getty Images

Kim Yo-jong, em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cảnh báo trong một tuyên bố rằng nếu Mỹ có hành động quân sự chống lại các vụ thử vũ khí chiến lược của Triều Tiên thì Bình Nhưỡng sẽ coi đó là “lời tuyên chiến”. Bà trích dẫn một báo cáo của truyền thông Hàn Quốc, nói rằng một kế hoạch như vậy đã tồn tại.

Bà cũng ám chỉ rằng Triều Tiên có thể thử thêm tên lửa ở Thái Bình Dương. 

Mỹ và các đồng minh chưa bao giờ bắn hạ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, vốn bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm, nhưng câu hỏi này đã ngày càng được quan tâm kể từ khi Triều Tiên gợi ý rằng họ sẽ bắn thêm tên lửa qua Nhật Bản.

“Thái Bình Dương không thuộc quyền thống trị của Mỹ hay Nhật Bản,” bà Kim Yo-jong nói.

Tuyên bố của bà Kim được đưa ra một ngày sau khi Mỹ điều máy bay ném bom B-52 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới bán đảo Triều Tiên để tham gia cuộc tập trận chung với máy bay chiến đấu của Hàn Quốc. Quân đội Mỹ và Hàn Quốc cũng đang chuẩn bị khôi phục các cuộc tập trận lớn nhất của họ vào cuối tháng này.

“Chúng tôi theo dõi các động thái quân sự không ngừng nghỉ của lực lượng Mỹ và quân đội bù nhìn Hàn Quốc và luôn sẵn sàng thực hiện hành động thích hợp, nhanh chóng và áp đảo bất cứ lúc nào theo phán đoán của chúng tôi,” bà Kim Yo-jong nói trong tuyên bố. 

Bà không nói chi tiết về những hành động mà Triều Tiên sẽ thực hiện, nhưng Triều Tiên thường thực hiện các vụ thử tên lửa để đáp trả các cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc vì nước này coi chúng như một cuộc diễn tập xâm lược.

Bà nói: “Các động thái quân sự phô diễn và tất cả các loại tuyên truyền của Mỹ và Hàn Quốc, diễn ra cực kỳ điên cuồng đến mức không thể bỏ qua, chắc chắn [Triều Tiên] buộc phải làm điều gì đó để đối phó với họ”. 

Chuyến bay của máy bay ném bom B-52 hôm thứ Hai là hoạt động mới nhất trong một loạt cuộc tập trận trên không giữa Mỹ và Hàn Quốc với sự tham gia của đội máy bay hùng hậu của Mỹ. Mỹ đã triển khai máy bay ném bom tầm xa B-1B tới bán đảo Triều Tiên vài lần vào đầu năm nay. Hàn Quốc cho biết các cuộc tập trận đó đã chứng minh khả năng của các đồng minh trong việc đưa ra phản ứng quyết định đối với các hành động gây hấn tiềm tàng của Triều Tiên.

Thứ Sáu tuần trước, quân đội Hàn Quốc và Hoa Kỳ tuyên bố họ sẽ tiến hành một cuộc huấn luyện chỉ huy mô phỏng trên máy tính từ ngày 13 đến ngày 23 tháng 3 và khôi phục các cuộc tập trận mùa xuân lớn nhất của họ được tổ chức lần cuối vào năm 2018.

Trong một tuyên bố riêng hôm thứ Ba, Bộ Ngoại giao Triều Tiên gọi việc máy bay ném bom B-52 của Mỹ bay ngang qua là “một hành động khiêu khích quân sự liều lĩnh” và đẩy tình hình trên bán đảo “chìm sâu hơn vào vũng lầy không đáy”.

Một người đứng đầu văn phòng thông tấn đối ngoại của Bộ cho biết các hành động quân sự gần đây của Hoa Kỳ đã báo trước “mức độ nghiêm trọng của căng thẳng thảm khốc sẽ kéo theo chúng”.

“Không có gì đảm bảo rằng sẽ không có xung đột bạo lực trên bán đảo Triều Tiên,” nếu hành động khiêu khích quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục diễn ra, quan chức này nói.

Triều Tiên thường tung ra những lời đe dọa nảy lửa trong thời gian căng thẳng gia tăng với Mỹ và Hàn Quốc. Các nhà quan sát cho rằng các bước khả thi mà Triều Tiên có thể thực hiện bao gồm một vụ thử hạt nhân hoặc phóng một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới nhắm vào lục địa Mỹ.

Tháng trước, bà Kim Yo-jong đã từng đe dọa biến Thái Bình Dương thành trường bắn của Triều Tiên.

Xuân Lan (theo Reuters)