Truyền thông nhà nước đưa tin hôm thứ Sáu (9/9), Triều Tiên đã thông qua đạo luật chính thức áp dụng các chính sách vũ khí hạt nhân của nước này, một động thái mà nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố sẽ “không thể đảo ngược” tình trạng hạt nhân của họ, đồng thời ngăn cản bất kỳ cuộc đàm phán nào về việc phi hạt nhân hóa.

Embed from Getty Images

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà quan sát cho rằng Triều Tiên dường như đang chuẩn bị nối lại thử nghiệm hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017, sau khi các hội nghị thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Donald Trump và các nhà lãnh đạo thế giới khác vào năm 2018 không thuyết phục được ông Kim từ bỏ việc phát triển vũ khí này.

Quốc hội Triều Tiên, Quốc hội Nhân dân Tối cao, đã thông qua luật hôm thứ Năm (8/9), theo hãng thông tấn nhà nước KCNA. Luật nêu rõ thời điểm nào vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng, bao gồm cả việc bảo vệ các tài sản chiến lược của đất nước và trong trường hợp tấn công.

Theo KCNA, luật cũng cấm mọi hành vi chia sẻ vũ khí hoặc công nghệ hạt nhân với các quốc gia khác.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh trong bài phát biểu trước Hội đồng Nhân dân Tối cao: “Ý nghĩa quan trọng nhất của việc lập pháp chính sách về vũ khí hạt nhân là vạch ra một ranh giới không thể đảo ngược, không thể thương lượng về vấn đề vũ khí hạt nhân của chúng ta.”

Ông Kim Jong Un nhìn nhận, mục đích của Mỹ là hạ bệ chế độ ở Triều Tiên. Ông nói thêm rằng Mỹ hy vọng sẽ gây áp lực buộc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân bằng các biện pháp trừng phạt cứng rắn song khẳng định Triều Tiên sẽ không bao giờ đầu hàng ngay cả sau khi các lệnh trừng phạt Triều Tiên được thực thi trong “hàng trăm năm.”

Trước đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đề nghị tiến hành đàm thoại với ông Kim bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cũng cho biết, đất nước của ông sẽ cung cấp một lượng lớn viện trợ kinh tế nếu Bình Nhưỡng bắt đầu từ bỏ kho vũ khí của mình.

Nhật Minh (Theo Reuters)