Triều Tiên đã đáp trả gay gắt các bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc bằng cách cảnh báo về “thảm họa” và “chiến tranh toàn diện”.

Embed from Getty Images

Hôm Chủ nhật, Kim Yo-jong, em gái của Lãnh đạo tối cao Kim Jong-un, đã gọi Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook là một “gã cặn bã” trước tuyên bố về khả năng tấn công phủ đầu đối thủ phương Bắc của quan chức này. 

Bà Kim tiếp tục chế nhạo ông Suh là “liều lĩnh” và cảnh báo rằng miền Nam có thể đối mặt với “mối đe dọa nghiêm trọng”, The Guardian đưa tin.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã đưa ra bình luận của mình hôm thứ Sáu trong chuyến thăm Bộ chỉ huy tên lửa chiến lược của đất nước, nói rằng họ đã sẵn sàng và có thể tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu nếu xác định rằng Triều Tiên có ý định tiến hành một cuộc tấn công.

“Một gã vô tri và cặn bã dám đề cập đến một cuộc tấn công phủ đầu vào một quốc gia có vũ khí hạt nhân”, bà Kim nói trong một tuyên bố trước truyền thông nhà nước Triều Tiên. “Hàn Quốc có thể phải đối mặt với một mối đe dọa nghiêm trọng do những nhận xét liều lĩnh của Bộ trưởng Quốc phòng nước này … Hàn Quốc nên tự kỷ luật nếu muốn ngăn chặn thảm họa.”

Pak Jong Chon, thư ký ủy ban trung ương đảng Công nhân cầm quyền của Triều Tiên, cũng đưa ra bình luận của riêng mình để đáp lại ông Suh, The Guardian đưa tin. Ông cảnh báo miền Nam rằng “bất kỳ đánh giá sai lầm nhỏ nào và tuyên bố ác ý làm lung lay bên kia trong tình hình hiện nay” có thể dẫn đến “một cuộc xung đột nguy hiểm và một cuộc chiến toàn diện.” Ông Pak cho biết Triều Tiên sẽ “chỉ đạo các lực lượng quân sự tiêu diệt các mục tiêu chính ở Seoul và quân đội Hàn Quốc một cách không thương tiếc”.

Triều Tiên gần đây đã khởi động lại hàng loạt vụ thử tên lửa, bao gồm cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của nước này. Các vụ thử tên lửa mới đã tạo ra trở ngại ngày càng lớn cho việc hòa giải giữa hai miền.

Nhật Minh