Giới chức Triều Tiên hôm Chủ Nhật (3/4) đã lên án những phát biểu gần đây của bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc về khả năng tấn công miền Bắc. Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ phá hủy các mục tiêu chính tại Seoul nếu Hàn Quốc tiến hành “bất kỳ hành động quân sự nguy hiểm nào”, chẳng hạn như một tấn công phủ đầu.

Embed from Getty Images

Bà Kim Yo-jong, em gái của Lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un, phát đi tuyên bố cho hay những phát biểu của bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc “đã làm tồi tệ thêm mối quan hệ liên Triều và căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên”, theo hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook hôm thứ Sáu (1/4) đã nói rằng quân đội miền Nam có nhiều tên lửa có tầm bắn, độ chính xác và hỏa lực được cải thiện đáng kể và “có khả năng đánh chính xác, nhanh chóng bất kỳ mục tiêu nào tại Triều Tiên”.

Ông Suh Wook cũng cho biết bộ quốc phòng sẽ tích cực hỗ trợ quân đội để đảm bảo lực lượng vũ trang Hàn Quốc có khả năng đáp trả vượt trội các mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên. Ông cũng đã gọi miền Bắc là “kẻ thù”.

Bà Kim Yo-jong hiện đang giữ chức phó trưởng ban của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Bà cho biết Triều Tiên sẽ “cân nhắc nhiều thứ” và rằng Hàn Quốc “có thể phải đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng” do những phát biểu như vậy.

Trong một tuyên bố riêng rẽ phát đi hôm 4/3, ông Pak Jong-chon, Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, đã nói rằng miền Bắc “sẽ chỉ đạo lực lượng vũ trang tiến hành phá hủy không thương tiếc những mục tiêu chính tại Seoul và quân đội Hàn Quốc”, nếu quân đội miền Nam thực hiện hành động quân sự nguy hiểm, chẳng hạn như một cuộc tấn công phủ đầu.

Tuy nhiên, giới chức Triều Tiên không nói rõ họ coi những mục tiêu nào là chính yếu tại Seoul.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trong vài tuần gần đây đã leo thang nhanh chóng sau khi miền Bắc thử hai tên lửa đạn đạo vào ngày 26/2 và 4/3. Hai tên lửa này có liên quan đến một hệ thống tên lửa liên lục địa (ICBM) mới mà Triều Tiên đang phát triển. Bình Nhưỡng cuối tuần trước tuyên bố đã thử thành công tên lửa ICBM hoàn chỉnh. Đây là vụ thử tên lửa ICBM lần đầu của Triều Tiên kể từ năm 2017.

Sau các vụ thử tên lửa liên tiếp của Triều Tiên, Mỹ hôm thứ Sáu (1/4) đã áp đặt chế tài lên 5 tổ chức mà Washington cáo buộc đã cung cấp hỗ trợ cho Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và các chương trình tên lửa đạn đạo.

Ngoại giới nhận định rằng căng thẳng liên Triều có thể sẽ còn gia tăng hơn nữa khi Tổng thống tân cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ nhậm chức vào tháng tới. Ông Yoon Suk-yeol trước đây đã từng nói rằng các cuộc tấn công phủ đầu có thể là cách duy nhất để đối phó với tên lửa bội siêu thanh mới của Triều Tiên, nếu họ có dấu hiệu sắp thực hiện một vụ tấn công.

Ông Yoon Suk-yeol cũng đang kêu gọi tăng cường răn đe quân sự, trong đó bao gồm củng cố mối quan hệ với Mỹ. Ông cũng cam kết sẽ theo đuổi việc thành lập kênh đối thoại ba bên lâu dài giữa Hàn Quốc, Triều Tiên và Mỹ.

Xuân Thành (Theo Reuters)