Triều Tiên cho biết Hoa Kỳ đang tận dụng sự bùng phát COVID-19 để cung cấp viện trợ nhân đạo với các mục đích chính trị.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết trong một bài báo đăng hôm thứ Năm (30/6) rằng lời đề nghị của Hoa Kỳ là một âm mưu nhằm giảm bớt sự chỉ trích của quốc tế về chính sách thù địch của họ đối với Triều Tiên.

Bộ này chỉ trích việc Hoa Kỳ đưa ra viện trợ nhân đạo là “thiếu chân thành” trong bối cảnh Mỹ gần đây đã tổ chức diễn tập quân sự với Hàn Quốc và có động thái áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt.

Bộ nói thêm rằng Hoa Kỳ đã thất bại trong cuộc khủng hoảng COVID-19 của chính mình và nên từ bỏ lời đề nghị giúp đỡ “ngu ngốc” và tự lo liệu tình hình ở nhà.

Washington và Hàn Quốc đã đề nghị cung cấp hỗ trợ nhân đạo như vắc-xin COVID và vật tư y tế cho Triều Tiên sau đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên kể từ cuối tháng 4, nhưng không nhận được phản hồi từ Bình Nhưỡng.

Nhật Minh (theo Reuters)