Triều Tiên khoe số lượng ICBM lớn chưa từng có tại cuộc duyệt binh trong đêm

Theo truyền thông nhà nước đưa tin hôm 9/2, Triều Tiên tổ một cuộc duyệt binh vào ban đêm ở Bình Nhưỡng, mà trong đó phô trương nhiều tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hơn bao giờ hết. Bình Nhưỡng ám chỉ rằng, họ đã triển khai vũ khí với nguyên liệu rắn mới, Reuters đưa tin cùng ngày.

Một số hình ảnh duyệt binh nhân ngày kỷ niệm 75 năm quân đội Triều Tiên hôm Thứ Tư, video của Arirang News.

Hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết, Triều Tiên đã tổ chức cuộc duyệt binh vào ban đêm được nhiều người mong đợi ở Bình Nhưỡng hôm 8/2, đánh dấu kỷ niệm 75 năm ngày thành lập quân đội nước này.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã tham dự cùng với con gái của mình, người được phỏng đoán là có thể đóng vai trò lãnh đạo trong tương lai theo cơ chế cha truyền con nối ở chế độ độc tài này.

KCNA nhận định, các ICBM cho thấy khả năng tấn công với đầu đạn hạt nhân “lớn nhất” của Triều Tiên, đồng thời lưu ý thêm rằng cuộc duyệt binh cũng có sự góp mặt của các đơn vị hạt nhân chiến thuật.

Theo hình ảnh do truyền thông nhà nước công bố, có tới 11 quả Hwasong-17, ICBM lớn nhất của Triều Tiên, được cho là có tầm tấn công rất xa, gần như tới được mọi nơi trên thế giới.

Số lượng ICBM nhiều chưa từng thấy trong một cuộc duyệt binh của Triều Tiên.

Ankit Panda của Tổ chức Carnegie vì Hòa bình Quốc tế có trụ sở tại Hoa Kỳ đăng tweet: “Đây là số bệ phóng ICBM tích lũy nhiều hơn chúng ta từng thấy trước đây tại bất kỳ cuộc duyệt binh của Triều Tiên.”

Nếu những ICBM như vậy được trang bị nhiều đầu đạn, con số đó có thể đủ để áp đảo các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có của Mỹ, ông nói thêm.

Hwasong-17 được thử nghiệm lần đầu tiên vào năm ngoái.

Tên lửa mới

Triều Tiên đã tiến hành chương trình tên lửa đạn đạo, phóng các tên lửa lớn hơn và tiên tiến hơn bất chấp các nghị quyết và lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Leif-Eric Easley, giáo sư tại Đại học Ewha ở Seoul nhận xét: “Lần này, Kim Jong Un đã để các lực lượng tên lửa chiến thuật và tầm xa đang mở rộng của Triều Tiên tự nói lên điều đó. Thông điệp mà Bình Nhưỡng muốn gửi đi quốc tế, thể hiện khả năng răn đe và cưỡng chế, có thể sẽ đến dưới hình thức thử tên lửa nhiên liệu rắn và cho nổ một thiết bị hạt nhân thu nhỏ.”

Theo sau Hwasong-17, thứ mà một số nhà phân tích cho rằng có thể là nguyên mẫu hoặc mô hình của một ICBM nhiên liệu rắn mới trong bệ phóng dạng hộp.

Ông Panda cho hay, các tên lửa đạn đạo liên lục địa được đóng hộp có vẻ khác với những tên lửa được trưng bày trong cuộc duyệt binh năm 2017.

Hầu hết các tên lửa đạn đạo lớn nhất của đất nước đều sử dụng nhiên liệu lỏng, đòi hỏi chúng phải được nạp nhiên liệu đẩy tại bãi phóng, một quá trình tốn nhiều thời gian.

Phát triển ICBM nhiên liệu rắn từ lâu đã được coi là mục tiêu chính của nước này, vì nó có thể khiến các tên lửa hạt nhân của nước này khó bị phát hiện và tiêu diệt hơn trong một cuộc xung đột.

Không rõ tên lửa mới bị có thể tiến gần đến mức nào để thử nghiệm. Triều Tiên đôi khi trưng bày các mô hình tại các cuộc duyệt binh.

Thiên Đức (T/h)

Thiên Đức

Published by
Thiên Đức

Recent Posts

Làm thế nào để khử mùi hôi giày? 5 mẹo khử mùi hôi chỉ sau một đêm

Phương pháp khử mùi hôi giày rất đơn giản, bạn chỉ cần sử dụng một…

40 phút ago

Canada phát triển loại camera nhanh nhất thế giới

Các kỹ sư ở Trung tâm nghiên cứu viễn thông INRS Énergie Matériaux phát triển…

2 giờ ago

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Công an điều tra nghi vấn có đồng phạm

Nhiều thông tin nóng đã được giới chức trách cung cấp như vụ nam sinh…

2 giờ ago

Suy tuyến thượng thận, nhiễm trùng nặng vì lạm dụng thuốc chứa corticoid

Thường xuyên uống thuốc kháng viêm chứa corticoid, một phụ nữ 58 tuổi nhập viện…

2 giờ ago

Bộ Ngoại giao Mỹ nói Ukraine đang kiểm duyệt thông tin

Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ rằng chính phủ Ukraine nên cởi mở…

3 giờ ago

Quảng Bình: Nông dân nghi ngờ được cấp gần 20 tấn lạc giả

Người dân xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình nghi ngờ gần 20 tấn…

3 giờ ago