Phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm Chủ nhật (24/4) đưa tin về việc nước này đã có được một “sức mạnh bất khả chiến bại mà thế giới không thể phớt lờ và không ai có thể chạm tới” dưới thời Kim Jong Un, một ám chỉ rõ ràng về vũ khí hạt nhân của nước này.

Embed from Getty Images

Thứ Hai tới đây (25/4) sẽ đánh dấu kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân đội Cách mạng Nhân dân Triều Tiên và các nhà theo dõi quốc tế cho biết Triều Tiên có thể tổ chức một cuộc duyệt binh lớn hoặc tiến hành các cuộc trưng bày vũ khí khác.

Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo rầm rộ chưa từng có trong năm nay và các quan chức Mỹ và Hàn Quốc cho biết có dấu hiệu họ có thể tiếp tục thử vũ khí hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017.

Một báo cáo của hãng thông tấn nhà nước KCNA hôm Chủ nhật đã liệt kê lịch sử thành tựu quân sự của Triều Tiên, từ các trận chiến chống lại Hoa Kỳ trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và các cuộc giao tranh nhỏ hơn trong suốt Chiến tranh Lạnh đến cuộc bắn phá đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc năm 2010, nơi đánh trúng cả mục tiêu quân sự và dân sự.

KCNA cho biết quân đội Triều Tiên được trang bị khả năng tấn công và phòng thủ có thể “đối phó với bất kỳ cuộc chiến tranh hiện đại nào”.

Bản tin ca ngợi “tư tưởng quân sự thiên tài và tài chỉ huy quân sự xuất sắc cùng lòng dũng cảm và gan dạ vô song” của Kim Jong Un và sự lãnh đạo của ông trong việc giành được “sức mạnh bất khả chiến bại” của đất nước.

Trong nhiều tuần qua, hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy hàng nghìn binh sĩ Triều Tiên đang luyện tập diễu binh theo đội hình tại một bãi tập duyệt binh ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Các nhà phân tích trước đó đã dự đoán một cuộc duyệt binh lớn sẽ diễn ra vào ngày 15/4, kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố lãnh tụ cộng sản Triều Tiên Kim Nhật Thành và là ngày lễ lớn nhất của đất nước, nhưng nó đã không diễn ra.

Theo 38 North, một chương trình có trụ sở tại Hoa Kỳ, và NK News, một trang web có trụ sở tại Seoul chuyên theo dõi miền Bắc, một cuộc duyệt binh sẽ có thể diễn ra vào hoặc xung quanh ngày lễ của quân đội hôm thứ Hai.

Các cuộc duyệt binh gần đây nhất của Triều Tiên được tổ chức vào ban đêm và được sử dụng để trình làng các loại vũ khí mới, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17 lớn nhất của Triều Tiên.

Lê Vy (theo Reuters)