Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thay thế các quan chức chủ chốt của đảng vì họ không giải quyết được tình trạng thiếu lương thực kéo dài, đồng thời lưu ý rằng họ đã đặt an ninh của nhà nước và sự an toàn của người dân vào tình trạng nguy hiểm.

Embed from Getty Images

Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc tại Seoul cho biết giá thị trường đối với ngô tại Triều Tiên đã tăng từ đầu năm, trong khi giá gạo tăng vọt trong tháng 6. Tổ chức tư vấn trực thuộc nhà nước Hàn Quốc cho rằng cả hai đều tăng do thiếu nguồn cung. Giá gạo đã tăng hơn 50% trong tháng trước ở Hyesan, một thành phố giáp với Trung Quốc, theo Daily NK, một trang web chuyên về thông tin về Triều Tiên.

Theo ước tính của Hàn Quốc, sản lượng ngũ cốc của Triều Tiên giảm 5,2% vào năm 2020, phần lớn là do lũ lụt trên diện rộng vào mùa hè năm ngoái ở khu vực nông nghiệp phía nam của nước này. Bình Nhưỡng cũng cắt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trên đất liền để ngăn chặn đại dịch COVID, mặc dù họ đã nối lại một số giao thương hàng hải với Bắc Kinh vào tháng 3 và tháng 4 để đảm bảo đủ nguồn cung phân bón.

“Tình hình lương thực của người dân hiện đang trở nên căng thẳng khi ngành nông nghiệp không hoàn thành kế hoạch sản xuất ngũ cốc do thiệt hại do bão năm ngoái”, ông Kim nói với Ủy ban Trung ương Đảng Công nhân cầm quyền hôm 15/6.

Một số nhà theo dõi Triều Tiên cho rằng tình trạng thiếu lương thực đã khiến ông Kim khiển trách các quan chức cấp cao của đảng vào ngày 29/6. Tại cuộc họp với Bộ Chính trị đảng vào ngày hôm đó, ông Kim đã cảnh báo về một “cuộc khủng hoảng lớn trong việc đảm bảo an ninh của nhà nước và sự an toàn của người dân” và thay thế một số quan chức chủ chốt của đảng, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin.

Thông tin chi tiết về các vụ bãi nhiệm này vẫn chưa được công bố rộng rãi. Nhưng Ri Pyong Chol, lãnh đạo cơ quan phát triển hạt nhân và tên lửa của quân đội Triều Tiên, được cho là đã bị lật đổ, sau khi ông dường như không tham gia vào một buổi bỏ phiếu được phát sóng trên truyền hình nhà nước.

Thae Yong Ho, một cựu quan chức ngoại giao Triều Tiên đã đào tẩu sang miền Nam và hiện là một nhà lập pháp đối lập ở đó, cho biết quân đội có thể đã không tuân theo lệnh của đảng để giải phóng gạo dự trữ. Kim đã ký một lệnh đặc biệt vào ngày 17/6, được cho là bao gồm việc phát hành gạo quân sự cho công chúng với mức giá thấp hơn thị trường.

Nhưng quân đội không có đủ dự trữ để tuân thủ, theo một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này được NK News trích dẫn. Đáp lại, quân đội được cho là đã cố gắng nhập khẩu gạo từ Trung Quốc mà không có sự cho phép của ông Kim, vi phạm các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt do ban lãnh đạo đảng áp đặt.

Kim dường như đang rất cẩn trọng để duy trì sự ủng hộ của công chúng trong suốt cuộc khủng hoảng. Ông trông gầy hơn khi xuất hiện trở lại trước công chúng vào tháng 6 sau thời gian gián đoạn khoảng một tháng.

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc năm ngoái ước tính cân nặng của Kim là 140 kg. Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc đưa tin nhà lãnh đạo này đã giảm hơn 10 kg kể từ đó.

Các chuyên gia cho rằng tình trạng thiếu lương thực sẽ thúc đẩy Triều Tiên tăng cường quan hệ với Trung Quốc. Hôm thứ Năm, ông Kim đã gửi cho Chủ tịch Tập Cận Bình một thông điệp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hai nước cũng dự kiến ​​sẽ tổ chức một sự kiện để kỷ niệm hiệp ước quốc phòng song phương tròn 60 tuổi vào Chủ nhật.

Nhật Minh (theo Nikkei Asia)

Xem thêm: