Triều Tiên vào chiều thứ Sáu (23/12) đã phóng hai tên lửa đạn đạo ra bờ biển phía đông nước này.

Hội đồng Tham mưu Liên quân Hàn Quốc (JCS) phát đi tuyên bố cho biết hai quả tên lửa của Triều Tiên bay xa lần lượt 350km và 250km sau khi được phóng đi vào khoảng 4:30 chiều ngày 23/12 từ vùng Sunan, thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Cảnh sát bờ biển Nhật Bản cũng đã loan tin về vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên.

JCS nói rằng những vụ phóng tên lửa như vậy là “sự khiêu khích nghiêm trọng gây tổn hại tới hòa bình và ổn định” trên bán đảo Triều Tiên và khu vực, đồng thời vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Quân đội Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên lập tức dừng ngay các hành động khiêu khích như vậy.

Chúng tôi sẽ phối hợp cùng với Mỹ để truy dấu và giám sát chặt chẽ đề phòng các hành động khiêu khích tiếp tục từ Triều Tiên, đồng thời chúng tôi cũng duy trì tư thế sẵn sàng chiến đấu dựa trên khả năng phản ứng vượt trội trước mọi hành động của Triều Tiên”, tuyên bố của JCS nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshiro Ino nói Tokyo đã gửi đi sự phản đối mạnh mẽ thông qua các kênh ngoại giao tại Bắc Kinh về hành vi của Bình Nhưỡng.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cũng đã lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, gọi đó là hành vi “tuyệt đối không thể chấp nhận được”.

Ông Matsuno nói với báo giới: “Sự leo thang khiêu khích nhanh chóng của Triều Tiên với hàng loạt các hành động gần đây đe dọa tới hòa bình và an ninh của Nhật Bản và cộng đồng quốc tế”.

Quân đội Mỹ nói rằng vụ phóng tên lửa vừa qua chưa đặt ra mối đe dọa ngay lập tức đến nhân sự và lãnh thổ Mỹ hay đồng minh của Mỹ, nhưng khẳng định hành động đó làm nổi bật “ảnh hưởng gây mất ổn định” của các chương trình hạt nhân và tên lửa mà Triều Tiên đã đang theo đuổi.

Vụ phóng chiều 23/12 xảy ra 5 ngày sau khi Triều Tiên bắn hai tên lửa tầm trung mà họ gọi là vụ thử nghiệm chương trình vệ tinh gián điệp “quan trọng”. Bình Nhưỡng tuyên bố rằng chương trình vệ tinh này sẽ được hoàn thiện vào tháng 4/2023.

Hải Đăng (Theo Reuters)