Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào Biển Nhật Bản hôm thứ Năm (ngày 12/5). Cùng ngày, nước này lần đầu tiên công bố trường hợp nhiễm virus corona mới (COVID-19) và áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc.

Embed from Getty Images

Vào ngày 12/5/2022, Bắc Triều Tiên lần đầu tiên công khai thừa nhận bùng phát dịch COVID-19 và ra lệnh phong tỏa toàn quốc. Hình ảnh các nhân viên đang thực hiện khử trùng phòng chống dịch vào ngày 18/3/2022, tại cửa hàng bách hóa trẻ em ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: Getty Images)

Vào khoảng 18:30 giờ địa phương ngày thứ Năm (12/5), Bắc Triều Tiên đã bắn 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Sunan của thủ đô Bình Nhưỡng. Khu vực này có sân bay quốc tế và từng phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lớn nhất của Bắc Triều Tiên (ICBM).

Quân đội Hàn Quốc cho biết, tên lửa bay khoảng 360 km (224 dặm), đạt độ cao 90 km và tốc độ tối đa Mach 5. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết, Tokyo đã phản đối Bắc Triều Tiên thông qua đại sứ quán của nước này ở Bắc Kinh.

Đây là lần thứ 16 Bắc Triều Tiên thị uy sức mạnh trong năm nay. Trước vụ phóng thử tên lửa vài giờ, Bắc Triều Tiên báo cáo bùng phát ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong nước, và đã ban bố “tình trạng khẩn cấp cao nhất“, ra lệnh phong tỏa 25 triệu người ở tất cả các thành phố và quận trên khắp đất nước.

Hôm thứ Năm (ngày 12/5), cảnh quay từ một chương trình truyền hình của Bắc Triều Tiên cho thấy ông Kim Jong-un đeo khẩu trang trong cuộc họp phòng chống dịch. Đây được cho là lần đầu tiên ông Kim Jong-un đeo khẩu trang xuất hiện trên truyền hình sau hơn 2 năm kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Lần phóng tên lửa này cũng là hành động khiêu khích đầu tiên của Bắc Triều Tiên kể từ khi Tổng thống bảo thủ mới của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhậm chức trong tuần này. Ông Yoon Suk-yeol bày tỏ lập trường cứng rắn đối với sự hiếu chiến của Bắc Triều Tiên. Văn phòng của ông lên án vụ phóng thử tên lửa, cho biết chính quyền Bắc Triều Tiên đã “phớt lờ tình cảnh khốn khó của người dân trong thời gian bùng phát dịch”“phóng tên lửa đạn đạo”, và lấy làm tiếc về “hành động kép” này của Bắc Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lên án vụ thử tên lửa của Bắc Triều Tiên, đồng thời cho biết họ vẫn ra sức triển khai mối quan hệ ngoại giao với nước này và nhắc lại lời kêu gọi Bình Nhưỡng nối lại đối thoại. Trong một tuyên bố, phía quân đội Mỹ cho biết họ đang bàn bạc chặt chẽ với các đồng minh và đối tác về vụ phóng thử tên lửa lần này của Bắc Triều Tiên, “vụ phóng thử tên lửa cho thấy chương trình vũ khí bất hợp pháp của Bắc Triều Tiên đang gây bất ổn”.

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết, Mỹ hiện không có kế hoạch chia sẻ vắc-xin với Bắc Triều Tiên, quốc gia này đã nhiều lần từ chối tài trợ vắc-xin từ “Dự án Chia sẻ vắc-xin toàn cầu” (COVAX). Các quan chức Nhà Trắng nói rằng Bình Nhưỡng đã tạo ra những trở ngại đáng kể trong việc cung cấp viện trợ bằng cách đóng cửa biên giới và từ chối viện trợ quốc tế.

Tại một cuộc duyệt binh lớn vào tháng trước, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã cam kết phát triển sức mạnh hạt nhân “càng sớm càng tốt” và cảnh báo về một cuộc tấn công “đề phòng” có thể xảy ra, trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân của nước này với Mỹ rơi vào bế tắc. Mỹ cho biết Bắc Triều Tiên có thể sẽ nhanh chóng nối lại các vụ thử hạt nhân (sớm nhất là trong tháng này).

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Nhật Bản và Hàn Quốc trong tháng này, và Bình Nhưỡng sẽ là một trong những đề tài thảo luận chính trong chuyến đi của ông.