Thông tấn xã Triều Tiên (KCNA) vào sáng sớm thứ Hai (13/3) cho biết nước này đã phóng thử hai tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm vào Chủ Nhật (12/3).

Chiến lược” là thuật ngữ thường được các bên dùng để đề cập tới các loại vũ khí có khả năng hạt nhân.

KCNA nói vụ phóng thử hôm 12/3 xác nhận độ tin cậy của hệ thống vũ khí và thử nghiệm các hoạt động tác chiến dưới nước của các đơn vị tàu ngầm cấu thành khả năng răn đe hạt nhân của Triều Tiên.

KCNA cho biết hai tên lửa hành trình chiến lược đã được phóng từ tàu ngầm “8.24 Yongung” tại vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của Triều Tiên vào rạng sáng Chủ Nhật (12/3).

Cũng theo KCNA, hai tên lửa đã bay xa 1.500 km và bắn trúng một mục tiêu trên biển.

Bộ Tổng tham mưu Quân đội Hàn Quốc (SJC) vào sáng sớm thứ Hai (13/3) phát đi tuyên bố nói rằng họ đã phát hiện Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm gần cảng tại thành phố Sinpo, miền Bắc của Triều Tiên vào sáng 12/3, theo Yonhap News.

SJC nói thêm rằng quân đội Hàn Quốc đang đặt ở mức cảnh giác cao và cơ quan mật vụ nước này cũng đang làm việc chặt chẽ với các đối tác Mỹ để phân tích chi tiết vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Triều Tiên phóng thử hai tên lửa hành trình chiến lược ngay trước thềm cuộc tập trận chung “Lá chắn Tự do” của Mỹ và Hàn Quốc sẽ bắt đầu từ 13/3.

Theo Yonhap News, cuộc tập trận chung Mỹ – Hàn Quốc “Lá chắn Tự do” sẽ kéo dài 11 ngày từ 13/3. Đây là cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc có quy mô lớn đầu tiên kể từ năm 2017. Quân đội hai nước cho biết liên quân sẽ thực hiện các màn diễn tập đổ bộ trên đất liền.

Triều Tiên trước nay luôn chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc là “diễn tập chuẩn bị xâm lược” miền Bắc.

Từ đầu năm 2023, Triều Tiên đã tiến hành nhiều vụ thử nghiệm tên lửa hơn hẳn các năm trước. Bình Dưỡng nói rằng đó là nỗ lực để tăng cường khả năng răn đe hạt nhân và giúp hoàn thiện vũ khí.

Theo Reuters, Lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un hôm thứ Năm (9/3) trong khi giám sát một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn đã ra lệnh cho quân đội nước này tăng mật độ tập trận để răn đe và phản ứng trước “một cuộc chiến tranh thực sự” nếu cần.

KCNA hôm 12/3 cho biết ông Kim Jong-un đã chỉ đạo một cuộc họp của Đảng Lao động Triều Tiên để thảo luận và quyết định về “các biện pháp quan trọng và thiết thực” nhằm đẩy mạnh khả năng ngăn chặn chiến tranh trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc gia tăng hoạt động thù địch. KCNA không nói rõ các biện pháp này là gì.

Hải Đăng