Triều Tiên sẽ phóng vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên vào tháng 6 để theo dõi trực tiếp các hoạt động quân sự của Mỹ, hãng truyền thông nhà nước KCNA đưa tin hôm thứ Ba (30/5).

Trong một tuyên bố mà KCNA đăng tải, ông Ri Pyong Chol, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương của Đảng Lao động cầm quyền, đã lên án các cuộc tập trận quân sự chung của Hoa Kỳ và Hàn Quốc là công khai thể hiện “tham vọng xâm lược liều lĩnh” của họ.

Các lực lượng Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã tiến hành nhiều cuộc tập trận khác nhau trong những tháng gần đây, bao gồm cả cuộc tập trận bắn đạn thật chung lớn nhất vào tuần trước, sau khi nhiều cuộc tập trận bị thu hẹp lại trong bối cảnh hạn chế COVID-19 và hy vọng về các nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên.

Ông Ri còn cho hay, các cuộc tập trận thúc đẩy việc Bình Nhưỡng phải có “phương tiện có khả năng thu thập thông tin về các hành động quân sự của kẻ thù trong thời gian thực”.

“Chúng tôi sẽ xem xét toàn diện các mối đe dọa hiện tại và tương lai, đồng thời đưa vào thực hành kỹ lưỡng hơn các hoạt động nhằm tăng cường khả năng răn đe chiến tranh toàn diện và thực tế,” ông Ri nhấn mạnh.

Triều Tiên tuyên bố họ đã hoàn thành việc phát triển vệ tinh do thám quân sự đầu tiên và nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã phê chuẩn những bước chuẩn bị cuối cùng cho vụ phóng.

Tuyên bố không nêu rõ ngày phóng chính xác, nhưng Triều Tiên đã thông báo cho Nhật Bản về kế hoạch phóng từ ngày 31/5 đến ngày 11/6, khiến Tokyo phải đặt hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trong tình trạng báo động.

Theo phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bất kỳ vụ phóng nào của Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo, bao gồm cả những vụ phóng vệ tinh vào quỹ đạo, đều vi phạm nhiều nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Đáp trả thông báo của Triều Tiên, Nhật Bản tuyên bố sẽ bắn hạ bất kỳ vật thể nào đe dọa lãnh thổ của mình.

“Các vụ phóng vệ tinh (của Triều Tiên) kết hợp công nghệ gần như giống hệt và tương thích với những gì được sử dụng cho tên lửa đạn đạo, và bất kể tên gọi mà Triều Tiên sử dụng là gì, chúng tôi tin rằng vụ phóng được lên kế hoạch lần này cũng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo,” Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết hôm 30/5.

Vụ phóng sẽ là bước đi mới nhất của Triều Tiên trong một loạt vụ phóng tên lửa và thử vũ khí, trong đó có một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn mới vào tháng trước.

Các nhà phân tích cho rằng vệ tinh này sẽ cải thiện khả năng giám sát của Triều Tiên, cho phép nước này tấn công các mục tiêu chính xác hơn trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Nhật Minh (Theo Reuters)