Triều Tiên vừa tạm thời cấm khách du lịch nước ngoài vào nước này trong nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát của loại virus corona mới gây dịch viêm phổi từ Trung Quốc, hiện đã khiến 9 người tử vong, hàng trăm người nhiễm bệnh và lây lan ra một số quốc gia khác, gồm Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc và thậm chí cả Hoa Kỳ.

p2470781a25292773
Hãng hàng không Koryo của Bắc Triều Tiên (Nguồn: Aero Icarus / Wikipedia / CC BY-SA 2.0).

Công ty lữ hành Young Pioneer Tours, chuyên đưa khách du lịch từ Trung Quốc đến Triều Tiên, vừa thông báo trên trang web rằng Triều Tiên sẽ tạm thời đóng cửa biên giới với khách du lịch nước ngoài, bắt đầu từ ngày 22/1.

Theo đài KBS (Hàn Quốc), các công ty du lịch ở Trung Quốc gần đây đã nhận được thông báo từ chính quyền Triều Tiên về việc sẽ đóng cửa biên giới với khách du lịch để ngăn chặn dịch bệnh viêm phổi do chủng virus corona mới gây ra và sẽ chỉ mở lại cho đến khi có vắc-xin cho loại virus này. Hiện Triều Tiên chưa có trường hợp nghi nhiễm nào được phát hiện.

Virus corona gây viêm phổi cấp đã lan tới Mỹ

Du lịch là một trong số ít các ngành công nghiệp của Triều Tiên không chịu các lệnh trừng phạt quốc tế do Liên Hợp Quốc và Washington áp đặt, khiến ngành này trở nên quan trọng đối với nền kinh tế đang bị cấm vận của Bình Nhưỡng. Trên thực tế, tất cả các tour du lịch nước ngoài đến Triều Tiên đều đi qua Trung Quốc và đại đa số khách du lịch là người Trung Quốc. 

Để thu hút khách du lịch nước ngoài, Triều Tiên gần đây đã hoàn thiện cũng như đang xây dựng thêm các khu nghỉ mát bên bờ biển, các khu nghỉ dưỡng tích hợp trượt tuyết và spa. Lượng khách du lịch Trung Quốc đến Triều Tiên đã tăng đáng kể kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Bình Nhưỡng vào tháng 6/2019, theo New York Times.

Trước đây, Triều Tiên đã từng đóng cửa biên giới với khách du lịch trong vòng 4 tháng khi dịch Ebola bùng phát ở châu Phi năm 2014 – 2015, và cũng áp dụng kiểm dịch 21 ngày đối với các nhà ngoại giao và nhân viên cứu trợ vào nước này.

Xuân Lan (t/h)

Xem thêm: