Một quan chức lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, Triều Tiên đã thông báo cho Nhật Bản về kế hoạch phóng vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 31/5 đến ngày 11/6.

Các nhà phân tích cho rằng, vệ tinh quân sự này là một phần trong nỗ lực của Triều Tiên nhằm đẩy mạnh công nghệ giám sát, bao gồm cả máy bay không người lái, nhằm cải thiện khả năng tấn công các mục tiêu trong trường hợp xảy ra xung đột.

Bình Nhưỡng đã tiến hành một loạt vụ thử tên lửa và vũ khí trong những tháng gần đây, trong đó có một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nhiên liệu rắn mới.

Triều Tiên đã thông báo cho lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản về kế hoạch phóng tên lửa, quan chức bảo vệ bờ biển nói với Reuters, xác nhận các báo cáo trước đó của đài truyền hình NHK và các phương tiện truyền thông Nhật Bản khác.

Văn phòng thủ tướng Nhật Bản kêu gọi Triều Tiên kiềm chế vụ phóng và khẳng định họ sẽ hợp tác chặt chẽ với các đồng minh.

“Chúng tôi kêu gọi mạnh mẽ Triều Tiên kiềm chế phóng vệ tinh,” Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản ngày 29/5 viết trên Twitter, nhấn mạnh thêm rằng họ sẽ hợp tác chặt chẽ “với các quốc gia có liên quan như Mỹ và Hàn Quốc”. 

Đồng thời, chính phủ Nhật Bản tuyên bố sẽ làm tất cả những gì có thể để thu thập và phân tích thông tin từ vụ phóng.

Triều Tiên cho hay, họ đã hoàn thành công việc chế tạo vệ tinh do thám đầu tiên. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hồi tháng 5 đã thị sát một cơ sở vệ tinh quân sự, hãng truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin.

Theo KCNA, ông Kim đã thông qua các bước tiếp theo của ủy ban không thường trực chịu trách nhiệm cho việc phóng vệ tinh.

Truyền thông Triều Tiên trước đây không ít lần chỉ trích việc Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản chia sẻ dữ liệu thời gian thực về các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng, cho rằng ba bên đang thảo luận “các biện pháp nham hiểm” nhằm thắt chặt hợp tác quân sự.

Hiện phía Bình Nhưỡng chưa chính thức xác nhận cũng như chưa có bình luận gì về thông tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

Minh Ngọc (Theo Reuters)